Màn biểu diễn Black Lives Matter nhận hơn 21,000 phàn nàn, người trong cuộc nói gì?

Trưởng nhóm Diversity Ashley Banjo đã lên tiếng chỉ trích nạn "phân biệt chủng tộc" và "thù ghét" sau khi  màn trình diễn lấy cảm hứng từ phong trào Black Lives Matter (Mạng sống người da màu cũng đáng giá) của nhóm trên Britain's Got Talent nhận về hơn 21.000 lời phàn nàn.

Banjo, trưởng nhóm và là giám khảo tạm thời của chương trình, đã đăng một số bình luận mà anh ấy nhận được trên mạng xã hội và nói rằng phản ứng tiêu cực “khiến mỗi giây của màn trình diễn và mọi lời phàn nàn đáng giá”.

Diversity, quán quân cuộc thi năm 2009, đã đem tới cho sân khấu Britain's Got Talent màn nhảy đậm màu sắc chính trị trong trận bán kết chiếu trên ITV vào ngày 5 tháng 9.

Theo đó, một vũ công đóng vai cảnh sát da trắng đã quỳ trên cổ Banjo, gợi nhắc đến cái chết của người da màu George Floyd ở Mỹ, điều khơi mào các cuộc biểu tình Black Lives Matter trên khắp thế giới.

skynews diversity britains got talent 5096497

Diversity trong trận bán kết Britan's Got Talent

Ngay sau buổi phát sóng, hàng trăm khán giả đã phàn nàn với cơ quan giám sát truyền thông Ofcom, và con số  đã tăng lên khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Vào chiều thứ Hai (14/9), Ofcom đã nhận được 21.673 lời phàn nàn - tăng từ 15.000 vào cuối tuần trước.

Ofcom cho biết họ đang đánh giá các khiếu nại và từ chối cung cấp thêm thông tin.

Banjo đã chia sẻ ảnh chụp “một số ít bình luận” anh nhận được trên mạng xã hội, trong đó có một bình luận cho rằng các phản ứng mang chỉ trích góp ý hơn là phân biệt chủng tộc.

"Không, chúng tôi không 'chỉ trích' ... Chúng tôi muốn nói về 'Phân biệt chủng tộc'," Banjo trả lời. "Về ‘sự thù ghét’ ... Đó chính điều khiến mỗi giây của màn trình diễn và mọi lời phàn nàn đều xứng đáng”.

“Và xin đừng lo lắng hay cảm thấy có lỗi với tôi ... Hãy  thương xót  những người phải chịu đựng sự thống khổ mà không có tiếng nói hoặc một nơi để nói lên nỗi khổ của họ. Cảm thấy đau khổ cho những người đơn độc bị lạm dụng, thậm chí mất mạng vì màu da của mình”, vị giám khảo viết.

“Nó xảy ra với tất cả những ai thuộc phần thiểu số trong xã hội ...”, anh Banjo kết luận, “Việc này thực sự tồn tại”.

Vào Chủ nhật (13/9), Banjo chia sẻ một video nói rằng những người phàn nàn chỉ chiếm số ít và anh đã nhận được “rất nhiều” phản ứng tích cực.Anh hiện là giám khảo tạm thời của chương trình sau khi Simon Cowell bị chấn thương lưng.

Cũng có tin giám khảo Alesha Dixon đe dọa bỏ chương trình nếu ITV xin lỗi về màn trình diễn. Cô đã bác bỏ tin này.

“Tuy nhiên, tôi luôn sát cánh và ủng hộ Ashley Banjo và Diversity”, vị giám khảo viết trên Twitter.

21.673 là số lượng đơn khiếu nại cao thứ hai Ofcom nhận được kể từ 2010. Vào năm 2018, 25.327 đơn khiếu nại về Celebrity Big Brother đã được gửi về Ofcom, sau khi nữ diễn viên Roxanne Pallett vu khống bạn cùng nhà Ryan Thomas hành hung mình.

Britain's Got Talent cho biết “màn trình diễn của Diversity mang đến góc nhìn của họ về các sự kiện đặc biệt của năm 2020, mở ra cuộc đối thoại mới về chúng”.

"Nội dung của chương trình luôn phù hợp với mọi lứa tuổi", người đại diện của Britain's Got Talent khẳng định.

Viethome (Theo Sky News)