Pret A Manger sa thải 2,800 nhân viên

Chuỗi cửa hàng cà phê và đồ ăn nhẹ nổi tiếng cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến doanh số bán hàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Trước đó, công ty cũng thông báo sẽ đóng cửa vĩnh viễn 30 cửa hàng Pret ở Vương quốc Anh.

Phát biểu hôm thứ 5 (27/8) vừa rồi, giám đốc điều hành Pano Christou cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau lòng khi phải nói lời tạm biệt với nhiều đồng nghiệp như vậy”.

“Mặc dù Pret đang bắt đầu phục hồi một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, đại dịch đã lấy đi gần một thập kỷ tăng trưởng của công ty”, ông Christou giải thích.

Phía công ty cho biết “đã cố gắng giữ lại nhiều nhân viên nhất có thể bằng cách thay đổi chủ trương điều hành cũng như giờ làm việc của họ”.

Khoảng 1.000 việc làm đã được giữ lại sau khi nhân viên đồng ý giảm số giờ làm việc tối thiểu hàng tuần.

Pret cho biết sẽ liên tục theo dõi lượng khách và doanh thu trong thời gian còn lại của năm 2020 và đầu năm 2021 để đưa ra các quyết định kế tiếp.

“Hy vọng chúng tôi có thể hủy bỏ những quyết định cắt giảm nhân sự và đóng cửa cửa hàng khi việc kinh doanh đang cải thiện trở lại. Những dấu hiệu khởi sắc gần đây càng làm tôi vững tin hơn”, ông Christou nói.

pretuk

30 cửa hàng Pret a Manger sẽ dừng hoạt động vĩnh viễn 

Giao dịch tại các cửa hàng ở Vương quốc Anh đã giảm khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, và Pret không phải là ngoại lệ. Doanh số hàng tuần của công ty rơi vào khoảng 5 triệu bảng Anh – bằng với số liệu của tháng 8 năm 2010.

Pret A Manger cho biết việc cắt giảm nhân sự là do “giờ mở cửa giảm, ít khách hàng hơn và tổn thất do đại dịch gây ra cho doanh nghiệp”.

Khi thông báo việc đóng cửa vĩnh viễn một số cửa hàng, công ty cũng cho biết 90 nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ phải nghỉ việc.

Tuy nhiên, vị CEO nhấn mạnh “Chúng tôi sẽ công bố một số thay đổi lớn nhằm đưa Pret đến với nhiều người hơn”.

“Pret biết ơn sự giúp đỡ chính phủ cho doanh nghiệp. Hy vọng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi để công ty có thời gian hồi phục”, ông Christou chia sẻ.

Hơn 730.000 người đã mất việc kể từ khi đầu đại dịch.

Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết chỉ tính riêng tháng trước đã có tới 81.000 lao động bị sa thải, bất chấp các cố gắng của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các khoản vay ưu đãi và chương trình Duy trì Việc làm cho người lao động đang trong thời gian tạm nghỉ.

Con số này không bao gồm những người lao động tự do - những người cũng đủ điều kiện nhận trợ cấp khi đóng thuế.

Viethome (Theo Sky News)