Sở thú London sắp nhận được khoản tiền “cứu cánh” từ một trong những ngân hàng lớn nhất của Anh. Sở thú đã rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính do lệnh phong tỏa của Chính phủ khiến doanh thu giảm mạnh.
Tổ chức Hiệp hội động vật học London (ZSL) hiện đang hoàn tất các thủ tục giải ngân.
ZSL sẽ nhận tiền theo hình thức vay thương mại thay vì thông qua chương trình cho vay hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch của chính phủ.
Số tiền sẽ được dùng để hỗ trợ sở thú London và sở thú Whipsnade, trong tình cảnh lượng khách ghé thăm hai cơ sở này sụt giảm nghiêm trọng sau gần ba tháng mở cửa trở lại.
Một nguồn tin cho biết khoản vay sẽ là “cứu cánh” của ZSL. Tuy nhiên, ZSL cho biết họ vẫn rất cần các khoản đóng góp từ cộng đồng.
Các cơ sở của ZSL hiện là nơi sinh sống của khoảng 20.000 động vật, bao gồm nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. Trong đó, vườn thú London cho đến nay đã hoạt động được 173 năm. Lệnh phong tỏa đã buộc sở thú London phải tạm dừng hoạt động lần đầu tiên kể từ Thế Chiến II.
Không giống như nhiều bảo tàng nổi tiếng và các điểm tham quan công cộng khác, ZSL không được chính phủ tài trợ kinh phí.
Năm ngoái, ZSL đã kiếm được 28 triệu bảng Anh từ việc bán vé. Con số này dự kiến sẽ giảm rất nhiều vào năm nay.
Tổ chức đã phải cho hàng trăm nhân viên tạm nghỉ. Nhiều người khác cũng tình nguyện giảm lương để hỗ trợ ZSL.
Sir David Attenborough, phát thanh viên lâu năm về động vật hoang dã, gần đây đã tổ chức một chiến dịch gây quỹ trên TV để kêu gọi các nhà hảo tâm cứu lấy sở thú London.
Sở thú London không được chính phủ tài trợ tài chính
Dominic Jermey, Tổng giám đốc của ZSL, cho biết “COVID-19 đã khiến chúng tôi thiệt hại nặng nề”.
"Từ lúc thành lập, đây là khoảng thời gian dài nhất chúng tôi phải tạm dừng hoạt động. Chi phí thức ăn và chăm sóc động vật lên tới hơn 1 triệu bảng mỗi tháng, chưa kể đến công tác bảo tồn và nghiên cứu. Tuy nhiên, gần đây chúng tôi không có thu nhập”, ông Jermey nói.
“Số lượng khách giảm mạnh do các quy định cách ly giao tiếp xã hội khiến chúng tôi không thể phục hồi dù đã mở cửa trở lại”, ông Jermey giải thích.
ZSL đang tìm kiếm tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau.
“Nhờ vay vốn ngân hàng, chúng tôi có thể tiếp tục hoạt động trong khi xây dựng một nền tảng tài chính bền vững. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời”, ông Jermey cho biết.
Hồi tháng 5 vừa qua, ZSL đã đàm phán với ngân hàng, “nhưng họ thông báo khoản vay giá trị lớn chúng tôi cần sẽ không được phê duyệt, ngay cả với chương trình vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp vượt COVID-19 của chính phủ”.
“Với tư cách là một tổ chức bảo tồn có trách nhiệm, chúng tôi không thể kiếm đủ tiền để trả nợ ngân hàng", ông Jermey giải thích.
Theo các nguồn tin, ZSL có hàng triệu bảng Anh dự trữ và không nợ trước khi gặp khủng hoảng do đại dịch.
Không rõ Barclays có phải là ngân hàng được ông Jermey nhắc đến vào tháng 5 hay không.
Phía Barclays từ chối đưa ra bình luận.
Viethome (Theo Sky News)