Barclays dự phòng 3,7 tỷ bảng trong khi các doanh nghiệp tiêu dùng đối mặt với khủng hoảng

Ngân hàng cho biết họ đã cấp hơn 600.000 ngày nghỉ thanh toán (payment holiday) nhằm hỗ trợ cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng.

Barclays đã đưa ra các khoản dự phòng trị giá 3,7 tỷ bảng trong nửa đầu năm để ứng phó với các khoản vay có thể xảy ra do cuộc khủng hoảng coronavirus gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

29.07.skynews london barclays 4933540

Báo cáo tài chính mới nhất của ngân hàng cho thấy họ đã dành 1,6 tỷ bảng để trang trải các khoản nợ xấu trong quý thứ hai - ba tháng tính đến cuối tháng 6 - khi việc phong tỏa trong thị trường chủ lực của Anh có hiệu lực.

Các khoản phí tổn tín dụng và các khoản dự phòng tổn thất cho vay lên tới 200 triệu bảng so với kỳ vọng của các nhà phân tích.

Họ đã giảm lợi nhuận trước thuế của tập đoàn trong sáu tháng, giảm xuống còn 1,3 tỷ bảng so với mức 3 tỷ bảng đạt được trong cùng kỳ năm ngoái.

Giám đốc điều hành của ngân hàng cho biết mô hình kinh doanh đa dạng của ngân hàng - một phần quan trọng trong chiến lược của ông - đã cho phép Barclays hỗ trợ khách hàng của mình trong suốt đại dịch COVID-19 khi doanh thu từ riêng ngân hàng đầu tư bù đắp những điểm yếu ở nơi khác.

29.07.skynews citi hsbc barclays 4636989

Ngân hàng cho biết: "Doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh tiêu dùng của chúng tôi giảm 11% ở Barclays UK và 21% ở CC&P (người tiêu dùng, thẻ và thanh toán) do môi trường lãi suất thấp hơn, số dư thu lãi ít hơn, giảm hoạt động thanh toán và hành động để cung cấp hỗ trợ khách hàng ".

Hành động đó, Barclays cho biết, bao gồm hơn 600.000 ngày nghỉ thanh toán cho đến ngày 22 tháng 7 và cung cấp các chương trình cho vay của chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng.

Ngân hàng cho biết kể từ cuối tháng 3, họ đã giúp cung cấp khoảng 22 tỷ bảng tài trợ bao gồm 250.000 khoản vay Bounce Back Loan do chính phủ hỗ trợ với tổng trị giá khoảng 7,7 tỷ bảng.

Họ nói rằng họ đã giải ngân 2,5 tỷ bảng theo Chương trình cho vay gián đoạn kinh doanh do coronavirus (CBILS) dưới hình thức ngân hàng sẽ chia sẻ một số rủi ro.

Doanh thu ngân hàng đầu tư của Barclays đã tăng 31% trong sáu tháng, lên tới 6,9 tỷ bảng.

29.07.skynews jes staley barclays 5020109

Tuy nhiên, họ khẳng định sẽ không có cổ tức tạm thời cho các cổ đông.

Giám đốc điều hành Jes Staley tuyên bố các nhà đầu tư về một sự gia tăng quỹ dự phòng trước đó, có nghĩa là Barclays đang ở trong tình trạng tốt bất chấp những thách thức hiện tại.

"CET1 (tỷ lệ cấp một vốn chủ sở hữu chung) của chúng tôi ở mức 14,2%, cho thấy sức mạnh của bảng cân đối tài chính của chúng tôi".

Nhưng ông nói thêm: "Mặc dù duy trì được nguồn vốn tốt và các nhu cầu tối thiểu trước mắt, chúng tôi vẫn có thể gặp phải những sóng gió mạnh hơn trong nửa cuối năm nay. Hội đồng quản trị sẽ quyết định cổ tức và lợi nhuận trong tương lai vào cuối năm 2020.

"Trong khi thời gian còn lại của năm 2020 sẽ đầy thách thức, mô hình đa dạng của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi có thể duy trì khả năng ổn định tài chính và tiếp tục hỗ trợ khách hàng và đối tác của mình."

Cổ phiếu, giảm hơn một phần ba trong năm nay, bước đầu đã tăng trước khi giảm 1% trong giao dịch sớm.

Nicholas Hyett, nhà phân tích vốn, chủ sở hữu tại Hargreaves Lansdown, nói về các khoản phí của ngân hàng: "Với bối cảnh hiện nay, dự kiến ​​sẽ phải gia tăng đáng kể quỹ dự phòng đối với các khoản nợ xấu trong nửa năm vừa qua - và Barclays hiện mong đợi sự gián đoạn sẽ kéo dài đến hết năm 2020.

"Đối với các khoản dự phòng nợ xấu kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, được tập trung vào thẻ tín dụng, luôn là lĩnh vực rủi ro cho người cho vay, nhưng ngân hàng cũng lường trước một số khoản lỗ lớn từ các khách hàng doanh nghiệp lớn của mình."

Barclays nói rằng lợi nhuận trước thuế trong sáu tháng đầu năm đạt ở mức 1,3 tỷ bảng

Ngành ngân hàng toàn cầu đã và đang cung cấp các khoản dự phòng lớn cho các khoản nợ xấu phát sinh từ cuộc khủng hoảng coronavirus

CEO Jes Staley cho biết ngân hàng đang cung cấp 'cầu nối phục hồi' cho khách hàng của mình

VietHome/ Theo Sky News