Chi tiết kế hoạch tái khởi động kinh tế ở Anh Quốc

Ông Rishi Sunak hôm nay đã ra thông báo những chính sách mới nhất mà Chính Phủ Anh sẽ thực hiện nhằm vực dậy nền kinh tế của Vương Quốc Anh. Dưới đây là những thông tin tóm tắt VietHome xin gửi tới quý vị anh chị. 

Trong lĩnh vực Việc Làm: 

  • Chính Phủ Anh vừa thông báo sẽ THƯỞNG cho các chủ doanh nghiệp £1000 cho mỗi nhân viên Furlough được quay lại làm việc. Chi tiết cách thực hiện xin hãy xem thêm trong bài này.
  • Đề Án Giữ Việc Làm cho người lao động sẽ không thể tồn tại mãi mãi, vì thế tới cuối tháng 10 Đề Án hỗ trợ này sẽ chấm dứt
  • 1.2 Tỷ Bảng sẽ được cung cấp nhằm hỗ trợ cho người lao động tìm việc làm. 
  • Các doanh nghiệp sẽ nhận được £1000 cho mỗi nhân viên học việc mà họ nhận vào làm. 

Tặng Voucher cho người dân đi ăn bên ngoài

  • Tháng 8-2020, tất cả người dân ra ngoài ăn sẽ được giảm 50%, tối đa là £10/ người tại các nhà hàng, quán cafe được chỉ định trong các ngày thứ 2 tới thứ 4. 
  • Đề án này được lập ra nhằm trợ giúp ngành nhà hàng, ăn uống thuê 1.8 triệu người lao động. 

 Giảm Thuế VAT

  • Thuế VAT áp dụng cho đồ ăn, nơi ở, địa điểm vui chơi sẽ giảm từ 20% xuống còn 5% trong 6 tháng tới đây. 
  • Luật này áp dụng từ thứ 4 tuần tới, cho tới 12/01/2021 - bao gồm nhà hàng, cafe, pub, khách sạn, nơi ở, rạp chiếu phim, công viên, sở thú.

Tạm miễn thuế mua nhà Stamp Duty 

  • Ngưỡng phải đóng thuế Stamp Duty tăng từ £125000 lên £500000 - áp dụng từ nay cho tới 31/3/2021. Tức là những ai mua nhà dưới £500000 sẽ không phải đóng thuế Stamp Duty nữa.

kinh te anh quoc

VietHome