COVID-19 được “nhập khẩu” vào Anh như thế nào?

Một nghiên cứu lớn về di truyền học của các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford, Đại học Edinburgh và COVID-19 Genomics UK Consortium (COG-UK) đã chỉ ra, tại Anh có ít nhất 1.356 ca nhiễm COVID-19 là người nhập cảnh, chủ yếu đến từ châu Âu.

Hầu hết số du khách nhiễm bệnh đến từ Tây Ban Nha và Pháp, trong khi tỉ lệ đến từ Trung Quốc, nơi khởi nguồn của coronavirus, chỉ chiếm chưa tới 1%.

12.06.skynews airport passengers 5010524

Các nhà nghiên cứu đã xem xét mã di truyền của hơn 24.000 mẫu từ những người mắc COVID-19 ở Anh và trên toàn thế giới, cũng như phân tích số lượng người nhập cảnh vào Vương quốc Anh và số ca nhiễm ước tính trên toàn thế giới.

Các nhà di truyền học sau đó đã truy vết quá trình lây nhiễm COVID-19 của từng người trước khi họ mang nó vào nước Anh và lây lan cho những người khác.

Họ nhận ra virus có 1.356 nguồn lây khác nhau - không phải một - và tin rằng từ trước đến nay chúng ta đang đánh giá quá thấp vấn đề này.

Họ ước tính 80% số ca nói trên đã đến Vương quốc Anh và phát tán COVID-19 trong khoảng thời gian từ 28 tháng 2 đến 29 tháng 3 - khi Vương quốc Anh đang tranh luận về việc có nên tạm dừng du lịch quốc tế và tiến hành phong toả hay không.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện số du khách đến Anh và làm lây lan coronavirus đã tăng nhanh vào đầu tháng 3 rồi đạt đỉnh vào khoảng 15 tháng 3, sau đó nhanh chóng giảm xuống mức thấp vào tháng 4 sau khi bắt đầu phong toả từ ngày 23 tháng 3.

Các trường hợp đầu tiên đến từ Ý và Trung Quốc, nhưng sang đầu tháng 3, số người nhập cảnh từ Tây Ban Nha mang theo COVID-19 đã vượt qua cả hai quốc gia nói trên, sau đó là những người đến từ Pháp từ giữa đến cuối tháng 3.

12.06.untitled

Người ta đã từng đổ lỗi cho trận bóng giữa Liverpool và Atletico Madrid trên sân Anfield vào ngày 11 tháng 3 là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự gia tăng COVID-19 ở Anh.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng sự kiện này tác động không đáng kể đến con số lây nhiễm vì ước tính chỉ có 3.000 người hâm mộ đến từ Tây Ban Nha, trong tổng số 20.000 người Tây Ban Nha tới Anh mỗi ngày vào thời điểm giữa tháng Ba.

Mặc dù số hành khách từ Pháp không nhập cảnh đều đặn như từ Tây Ban Nha, các nhà nghiên cứu cho biết dịch bệnh ở Pháp đã xảy ra ngay sau đó, vào thời điểm có ít du khách hồi hương hơn. Trong tổng số người hồi hương vào năm 2020, 50% là công dân Anh.

12.06.skynews airport passengers 5010525

Giáo sư Sharon Peacock, Giám đốc của COG-UK, cho biết: "Tập đoàn COG-UK hiện đã giải mã hơn 24.000 bộ gen. Điều này tạo cơ sở để hiểu rõ hơn về sự bùng phát dịch bệnh.

"Nó cũng giúp chúng tôi định hình cách ứng phó trong tương lai, bao gồm cả việc phát triển các hệ thống dự đoán mầm mống SARS-CoV-2 xâm nhập vào Vương quốc Anh.

"Kết quả nghiên cứu này cũng có thể giúp đưa ra các quyết sách về du lịch và cung cấp thông tin hữu ích cho các quốc gia khác thông qua hợp tác quốc tế."

VietHome/ Theo Sky News