Ông Boris Johnson ‘nới lỏng luật giao thương ngày Chủ nhật'

Luật giao thương ngày Chủ nhật có thể tạm hoãn trong một năm theo kế hoạch của Chính phủ nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng coronavirus.

08.06. Morrisons0182aNgười dân xếp hàng vào mua sắm tại cửa hàng của Morrisons (Ảnh: Getty Images)

Báo chí cho rằng Phố Downing đang soạn thảo luật cho phép các siêu thị lớn mở cửa hơn sáu tiếng vào Chủ nhật, theo Times. Các quán cà phê và quán rượu cũng sẽ được cấp phép nhanh hơn khi phục vụ thức ăn và đồ uống bên ngoài, không cần đến thời gian tham vấn tối thiểu 28 ngày theo luật hiện hành.

Cố vấn chính của Thủ tướng, ông Dominic Cummings, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Kinh doanh Alok Sharma có vẻ như sẽ ủng hộ đề xuất mới này.

08.06.Coronavirus18290aMột người đàn ông đeo khẩu trang ở ga tàu. (Ảnh: PA)

Tuy nhiên, ông Mark Spencer, Tổng nghị viên, quan ngại rằng nó sẽ bị ngăn cản bởi đảng Lao động và cả các nghị sĩ bảo thủ có xu hướng truyền thống.

Đề xuất này được đưa ra khi các nhà khoa học hàng đầu cho biết cần có một cuộc điều tra về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở Anh trước khi đợt sóng thứ hai xảy ra, khi số người chết đã tăng lên hơn 40.000.

Nhiều chính trị gia trước đây đã từng cố gắng nới lỏng luật giao thương ngày Chủ nhật nhưng vấp phải sự phản kháng. Gần đây nhất, vào năm 2016, cựu thủ tướng David Cameron đã buộc phải bỏ kế hoạch kéo dài giờ giao dịch vào Chủ nhật, sau khi chịu thất bại nhục nhã ở Hạ viện, chứng kiến ​​27 Nghị sĩ bảo thủ bắt tay hợp tác với các đảng đối lập.

Một số siêu thị lớn có cửa hàng tiện lợi tại địa phương không bị ảnh hưởng bởi luật giao dịch vào Chủ nhật, tỏ ra không ủng hộ cuộc cải cách này, nhưng các siêu thị khác như Asda và Morrisons rất mong muốn nhìn thấy kế hoạch được triển khai.

08.06.tesco coronavirusMọi người xếp hàng tại Tesco theo hướng dẫn về giãn cách xã hội (Ảnh: PA)

Luật giao dịch vào Chủ nhật được điều chỉnh sẽ kết hợp với một gói cứu trợ lớn hơn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ và khách sạn khi các quy định phong tỏa được nới lỏng.

Kế hoạch phong tỏa đối với các bất động sản trên các khu phố thương mại sầm uất sẽ được nới lỏng dần, do đó việc chuyển đổi giữa các mục đích mở cửa hàng, bán lẻ và nhà ở cũng dễ dàng hơn.

Các phương thức và trình tự thực hiện của luật giao thương ngày Chủ nhật mới có thể được đưa ra ngay khi quá trình phong tỏa kết thúc, các bộ trưởng tin chắc rằng những thay đổi sẽ tạo ra thuận lợi lớn giúp các khu vực thương mại thích ứng với nền kinh tế hậu coronavirus.

Ngoài ra, các khu phố đi bộ, chợ ngoài trời sẽ được phát triển hơn giúp doanh nghiệp thích nghi nhanh với các biện pháp giãn cách xã hội.

Đạo luật Giao thương ngày Chủ nhật năm 1994 cho phép các cửa hàng lớn mở không quá sáu tiếng liên tục trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, mặc dù một nhóm gồm 40 nghị sĩ liên đảng đang gây áp lực buộc chính phủ hủy bỏ quy định này.

Tuy nhiên, các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về tốc độ lây lan của coronavirus ở khắp nước Anh, với dữ liệu mới cho thấy giá trị R ở North West hiện đang xấp xỉ 1.

Giá trị R được Chính phủ sử dụng vẫn nằm trong khoảng từ 0.7 đến 0.9 trên toàn quốc, mặc dù con số này có độ trễ từ hai đến ba tuần, do đó, không phản ánh tác động của việc nới lỏng phong tỏa gần nhất.

Một báo cáo riêng từ Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) và Đại học Cambridge, ước tính giá trị hiện tại ở vùng North West là 1.01 và South West là 1.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày ở Phố Downing rằng các số liệu mới xác nhận vùng North West phải đối mặt với thách thức ở một mức độ cao hơn, so với South West.

Ông cho biết Nhóm tư vấn khoa học về tình trạng khẩn cấp (Sage) tin rằng giá trị R hiện ở mức dưới 1 trên khắp Vương quốc Anh nhưng Chính phủ muốn “đẩy mạnh phương thức tiếp cận khoanh vùng phong tỏa địa phương ngay khi có dịch bệnh bùng phát”.

VietHome/ Theo Evening Standard