Bạn có biết Nữ hoàng cũng sở hữu một tiệm McDonald's của riêng mình ở Anh?

Nữ hoàng Anh có những đặc quyền nhất định như sở hữu khối tài sản trị giá 13 tỷ bảng Anh, bao gồm sáu dinh thự hoàng gia.

Nữ hoàng Elizabeth II thậm chí còn sở hữu một nửa bờ biển của Vương quốc Anh, tất cả những con thiên nga trên sông Thames, tất cả cá heo ở Anh và gần như toàn bộ Phố Regent.

Hấp dẫn phải không?

nu hoang mcdonald
Nữ hoàng sở hữu tất cả các loại đầu tư, từ hàng mẫu đất rừng đến chi nhánh McDonald's và Primark của riêng mình (Ảnh: Getty)

Nữ hoàng - người cũng may mắn có tới hai ngày sinh nhật - thậm chí còn có máy rút tiền cá nhân trong tầng hầm của Cung điện Buckingham.

Nó được điều hành bởi Coutts - ngân hàng của các tỷ phú - và đặc biệt dành cho các thành viên của hoàng gia.

Cung điện Hoàng gia của Nữ hoàng cũng mở rộng đến Tháp London - nơi lưu giữ bộ sưu tập đá quý và cả đàn quạ nổi tiếng của Tháp. Tại London, bà cũng sở hữu Quảng trường Trafalgar – nơi có tượng đài Nelson’s Column - và Bảo tàng Quốc gia Anh.

Trên thực tế, bà thậm chí còn sở hữu chi nhánh McDonald's riêng – tọa lạc ở vùng ngoại ô cách London 80 dặm, tại khu thương mại sầm uất Banbury, cạnh Oxfordshire.

07.06.0 Screen Shot 2020 06 03 at 162710JPG

Chi nhánh này phục vụ cho công chúng, nhưng mang đẳng cấp của Nữ hoàng với ghế sofa da, bảng menu kỹ thuật số, ghế ngồi thương hiệu Eames, sàn gỗ và phục vụ tại bàn.

Và chi nhánh đã mở cửa trở lại ngày 03/06, cho phép khách mua hàng theo phương thức Drive-Thru, từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Trong khu mua sắm này cũng có một chi nhánh của Starbucks, cùng với các chuỗi thương hiệu như Marks & Spencer, Next và Primark.

Đây không phải là lần đầu tiên McDonald's nhượng quyền thương hiệu trên mảnh đất thuộc sở hữu của Nữ hoàng. Bà từng sở hữu một chi nhánh ở khu phố thương mại Bath Road ở Slough, nhưng đã bán mảnh đất này với giá 177 triệu bảng vào năm 2016.

Tất cả đều được thực hiện qua Crown Estate (công ty đầu tư bất động sản Hoàng gia), cũng thuộc sở hữu của Nữ hoàng.

Crown Estate thuộc về vị vua đang trị vì– chính là đương kim Nữ hoàng Elizabeth II.

Đó không phải là tài sản cá nhân - nữ hoàng không thể bán cũng không được sở hữu doanh thu của nó. Hoàng gia chỉ có quyền giám sát hoạt động của công ty.

Theo Đạo luật Bất động sản năm 1961, các bất động sản hoàng gia được quản lý bởi một hội đồng có nhiệm vụ bảo dưỡng và nâng cấp. Nhờ đó, các công trình này thường trở thành điểm thu hút khách du lịch.

Các điều khoản quy định rằng bất kỳ chủ sở hữu và nhà kinh doanh tư nhân nào cũng phải chuyển lợi nhuận hàng năm của mình vào Kho bạc - sau đó phân phối 15% cho chế độ quân chủ thông qua hệ thống trợ cấp tài chính hoàng gia Sovereign Grant.

VietHome/ Theo Mirror