Hơn 40.000 người ở Anh đã chết vì COVID-19

Sau khi tăng thêm 357 người chết vì corona trong vòng 24h ngày 5-6, tổng số người chết vì COVID-19 của xứ sở sương mù đã vượt mốc 40.000 ca.

summit vaccine
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh vắcxin toàn cầu (GAVI) thông qua ứng dụng họp trực tuyến Zoom tại phòng họp ở số 10 phố Downing, London, Anh ngày 4-6-2020 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Y tế Anh, ông Matt Hancock, nói việc đi tới cột mốc u ám này là "thời khắc đau buồn với tất cả chúng ta". Tuy nhiên ông cũng nói "điều đó khiến tôi nhân đôi quyết tâm giải quyết chủng virus này".

Theo số liệu thống kê chính thức của chính phủ Anh, tính tới 8h sáhg ngày 5-6, nước Anh đã có 40.261 người chết vì COVID-19.

Anh cũng là nước có số người chết vì bệnh này cao thứ 2 thế giới sau Mỹ. Các thống kê rộng hơn còn cho thấy nhiều khả năng số người chết trên thực tế cao hơn nhiều so với thống kê chính thức của Bộ y tế Anh.

Văn phòng thống kê quốc gia Anh (ONS), cơ quan tập hợp số liệu cả những trường hợp nghi ngờ chết vì COVID-19 hoặc có đề cập tới nguyên nhân này trong giấy báo tử, cho rằng tổng số người chết vì COVID-19 ở Anh đã là 48.106.

Dù vậy Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn sẽ tiếp tục xúc tiến những kế hoạch nới lỏng các hạn chế phòng dịch được áp dụng từ 23-5 sau khi có những tín hiệu cho thấy Anh đã qua giai đoạn đỉnh dịch.

Tuần này các trường học dành cho những lớp bé nhất đã mở lại tại Anh. Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu cũng đã được phép hoạt động lại từ thứ hai (1-6).

Một nghiên cứu độc lập công bố ngày 5-6 cho biết có khoảng 53.000 người dân Anh đã nhiễm virus corona trong hai tuần cuối cùng của tháng 5. Tuy nhiên chỉ 29% trong số đó có biểu hiện bệnh.

Theo trang Worldometers, thống kê theo thời gian thực tính tới 7h00 sáng nay 6-6, toàn thế giới đã có 6.826.932 người mắc COVID-19. Trong đó 397.429 người đã chết, tổng số ca bình phục tới nay là 3.312.914 người.

Tuổi Trẻ (theo Metro)