Ông Boris Johnson bị mất 40 điểm tín nhiệm trong vòng 2 tháng

Hạn mức tín nhiệm của Thủ tướng Anh đã giảm tới 40 điểm chỉ trong vòng 2 tháng do tỉ lệ người già tử vong trong trại dưỡng lão quá cao, cộng thêm scandal của cố vấn thân cận Dominic Cummings.

Sự ủng hộ của công chúng dành cho ông suy giảm từ giữa tháng Tư, khi người dân tưởng chừng đã quay sang cổ vũ khi ông xuất viện sau trận chiến với coronavirus.

Nhưng từ đó, chính phủ đã bị chỉ trích vì cố gắng tìm cách dỡ bỏ phong tỏa quá sớm, chật vật không tìm được đồ bảo hộ chất lượng cho nhân viên y tế tuyến đầu và sự lây nhiễm virus trầm trọng trong các nhà dưỡng lão. 

Ông Johnson cũng nhất mực không chịu sa thải cố vấn Cummings khi ông này vi phạm luật phong tỏa và lái xe về nhà ở Durham.

ti le ung ho ong johnson
Tỷ lệ ủng hộ ông Johnson đã giảm mạnh chỉ trong 2 tháng. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, ngài Thủ tướng cũng không phải chỉ nhận tin xấu. Một cuộc khảo sát cho thấy người dân ủng hộ quy định cách ly 14 ngày đối với người nhập cảnh vào UK, và chỉ một số ít người được miễn trừ, chẳng hạn nhân viên giúp chống đại dịch.

Bất cứ ai đến UK đều phải cung cấp địa chỉ mà họ sẽ tự cách ly trong 14 ngày. 

40% người tham gia khảo sát cảm thấy hài lòng với biện pháp này, dù 35% người khác nói rằng cách này chưa đủ cứng rắn. Họ cũng sợ người dân bị ám ảnh nặng nề bởi đại dịch. 75% người cho biết họ cảm thấy không an toàn khi phải lên máy bay trong thời gian tới. 

Hiện tại chính phủ đang tìm hướng thiết lập lại chặng bay với các quốc gia khi mức lây nhiễm đã cơ bản giảm, cho phép người dân được đi du lịch hè mà không phải cách ly 2 tuần ở quốc gia điểm đến. 42% ủng hộ phương hướng này của chính phủ, trong khi 39% phản đối.

Viethome (theo Metro)