Ông Boris Johnson có thể phải tự cách ly sau khi gặp ông Alok Sharma

Cuộc họp ở phố Downing diễn ra một ngày trước khi Bộ trưởng Kinh doanh có dấu hiệu không khỏe tại Hạ viện.

Ông Boris Johnson có thể phải tự cách ly nếu ông Alok Sharma xét nghiệm dương tính với coronavirus sau khi họ chủ trì một cuộc họp ở Số 10 vào ngày thứ Ba vừa qua, Downing Street cho biết.

Người phát ngôn của Thủ tướng cho biết Bộ trưởng Rishi Sunak cũng có mặt trong cuộc họp kéo dài 45 phút theo hình thức giãn cách giao tiếp với ngài Bộ trưởng Kinh doanh.

Cuộc họp diễn ra ngay trước hôm ông Sharma phải về nhà tự cách ly vì có dấu hiệu không khỏe tại Hạ viện.

Người ta thấy ông Sharma phải dùng khăn tay lau mặt nhiều lần và Ed Miliband, vị trí đối trọng của ông trong Nội các của đảng Lao động, đưa cho ông một ly nước vào một phiên họp ngày thứ Tư.

bo truong kinh doanh 1
Ông Alok Sharma vã mồ hôi trong cuộc họp hôm thứ Ba.

05.06.skynews boris johnson rishi 5005856Thủ tướng và Bộ trưởng tài chính tham dự cuộc họp hôm thứ ba

Người phát ngôn của Downing Street cho biết ông Johnson sẽ tuân thủ các hướng dẫn về y tế nếu ông Sharma có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Người phát ngôn nói: "(Ông Sharma) chưa có kết quả xét nghiệm. Nếu ngài bộ trưởng nhận được xét nghiệm dương tính thì ông sẽ làm việc với các đơn vị xét nghiệm và truy vết để chia sẻ thông tin về các cuộc gặp gỡ tiếp xúc gần đây của mình.

"Ông đã tham dự một cuộc họp ở Số 10, diễn ra trước cuộc họp Nội các. Đó là một cuộc thảo luận về vấn đề kinh tế và những người có mặt bao gồm Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Kinh doanh."

bo truong kinh doanh 1
Bộ trưởng Kinh doanh Alok Sharma.

Biểu hiện bất thường của Bộ trưởng Sharma khiến nhiều nghị sĩ Anh lo sợ, một số người hoảng hốt nói rằng họ đã đứng xếp hàng cạnh ông trong cuộc bỏ phiếu hôm 2/6. Hạ viện đã được khử trùng cẩn thận như một biện pháp phòng ngừa.

Tình trạng của ông Sharma tiếp tục làm dấy lên tranh cãi trong các chính trị gia Anh về quyết định của Thủ tướng Boris Johnson khi ông yêu cầu tiến hành các cuộc họp quốc hội trực tiếp thay vì từ xa như trước đó để ngăn chặn dịch bệnh. Johnson đang cố trấn an người Anh đưa con đi học trở lại và khôi phục lối sống cũ vì mối đe dọa Covd-19 đang giảm dần.

Tuy nhiên, nỗ lực của ông gặp phải nhiều vấn đề. Nhiều nghị sĩ phàn nàn sau khi phải đứng xếp hàng dài qua các hội trường của quốc hội để thực hiện cách biệt cộng đồng trong cuộc bỏ phiếu hôm 2/6. Toby Perkins, một phát ngôn viên của Công đảng đối lập,  nói rằng thật "lố bich" khi Bộ trưởng Sharma đi làm trong tình trạng ốm yếu.

"Đó là hành động vô trách nhiệm tột đỉnh của ông ta khi khụt khịt, đổ mồ hôi trên bục phát biểu", Perkins nói thêm, trong khi người phát ngôn đối ngoại của Công đảng Lisa Nandy chỉ trích chính phủ liều lĩnh khi chấm dứt các cuộc họp trực tuyến.

Các nghị sĩ Anh hôm nay sẽ bỏ phiếu về việc có cho phép những người trong danh sách rủi ro cao hoặc từ 70 tuổi trở lên bỏ phiếu bằng cách ủy quyền hay không. Một cuộc thăm dò của YouGov cho thấy chỉ 12% số người được hỏi ở Anh nghĩ rằng các nghị sĩ nên bỏ phiếu trực tiếp.

VietHome/ Theo Sky News