UK có hơn 38,000 ca tử vong, 18 hội đồng vẫn chưa qua đỉnh dịch

18 hội đồng này vẫn chưa qua đỉnh dịch tử vong, theo thống kê mới nhất của Cục thống kê Quốc gia ONS.

Dù England về tổng thể đã chứng kiến số ca tử vong do Covid-19 giảm dần trong các bệnh viện cũng như trong cộng đồng, nhưng một số nơi ở nước này tình hình vẫn chưa thuyên giảm. 

North Somerset, Preston, Doncaster, Carlisle, Cumbria, Lancashire, South Yorkshire và Kent là 8 trong số 18 hội đồng đang phải gánh chịu số ca tử vong nhiều nhất trong những tuần qua. 

18 hoi dong 1

Dữ liêu của ONS cho thấy một sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực, khiến người ta lo ngại về kế hoạch nới lỏng phong tỏa của chính phủ.

Các bộ trưởng cho rằng các lệnh phong tỏa nên được quản lý ở cấp độ địa phương, bằng cách này sẽ giúp hạn chế tình trạng lây nhiễm, cũng như truy vết được các ca nhiễm trong cộng đồng. 

Nhiều ý kiến cũng đề nghị nên tiếp tục giới nghiêm ở các trường học hay doanh nghiệp ở những nơi mà tình hình dịch bệnh vẫn còn nghiêm trọng.

18 hội đồng nơi đỉnh dịch vẫn chưa xuất hiện:

18 hoi dong 1

Một trong các khu vực còn đang chịu áp lực dịch bệnh nặng nề là North Somerset. Bệnh viện Weston General ở đây đã phải đóng cửa không nhận bệnh nhân mới vì quá tải ca bệnh Covid-19. Các nhân viên đều phải làm xét nghiệm Covid-19 giữa lo ngại về tình trạng nhiều nhân viên y tế cho kết quả dương tính dù không có triệu chứng.

18 hoi dong 1
Bệnh viện Weston General ở North Somerset phải tạm ngưng nhận bệnh nhân mới vì quá tải. (Ảnh: AFP)

Những thông số này xuất hiện sau khi ông Boris Johnson bật đèn xanh cho việc dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa, nói rằng UK đã đáp ứng đủ 5 tiêu chí cần thiết để đảm bảo không xuất hiện đợt sóng dịch thứ hai.

Tổng số ca tử vong ở UK tính đến ngày 29/5 là 38,161 người, tăng thêm 324 ca so với hôm trước. Số ca tử vong được thống kê trên mọi mặt trận, kể cả nhà dưỡng lão. 

Hơn 4,043,686 lượt xét nghiệm đã được tiến hành, với 131,458 lượt vào hôm 28/5. Tổng cộng 271,222 người đã cho kết quả dương tính với Covid-19. Downing Street vẫn giữ nguyên mục tiêu thực hiện 200,000 ca xét nghiệm mỗi ngày. 

Bộ trưởng tài chính Rishi Sunak tối qua thông báo từ tháng Chín, các chủ doanh nghiệp sẽ phải trả 10% tiền lương cho các nhân viên đang tạm nghỉ việc, và tới tháng Mười thì phải trả 20%. 

Ông Sunak thông báo các chủ doanh nghiệp phải bắt đầu đóng góp từ tháng 8 khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ hầu hết để khởi động lại nền kinh tế.

Chính phủ tới nay đã chi trả 15 tỉ bảng Anh cho 8.4 triệu nhân viên đang tạm nghỉ việc, nhưng ông Sunak nói rằng dòng tiền này sẽ không có mãi. 

Viethome (theo Metro)