Cảnh báo thiếu hụt các tấm shield trên toàn cầu

Theo BBC, thị trường hiện nay đang thiếu hụt các tấm nhựa dùng chế tạo các tấm chắn bảo hộ cho người lao động. Các tấm chắn bảo hộ này đã được lắp đặt trong các quầy thu ngân ở siêu thị. 

Đầu tuần này, chính phủ Anh đã ra hướng dẫn khuyên các doanh nghiệp, từ phòng thí nghiệm cho tới nhà xưởng, nên sử dụng các tấm chắn nhựa để bảo vệ an toàn cho người lao động.

Nhưng cơn sốt tấm chắn nhựa đã dẫn đến sự thiết hụt nguồn cung, đặc biệt là nguồn cung acrylic và PETG. 

- Acrylic có thể được dùng thay cho thủy tinh, polycarbonate trong sản xuất cửa sổ. 

- PETG dùng trong sản xuất chai nhựa. 

Không chỉ siêu thị hay các cửa hàng bán lẻ, mà rất nhiều doanh nghiệp cũng đang săn lùng các tấm chắn nhựa. 

Chẳng hạn, Uber và Addison Lee đang tìm cách lắp đặt các tấm chắn nhựa trong xe taxi. Uber đã thử nghiệm các tấm chắn này ở Newcastle, Sunderland và Durham. 

Hiệp hội Nhựa Anh quốc (British Plastics Federation) nhận định các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm loại vật liệu này, và hội đang cố gắng kiểm soát tình hình. 

Các doanh nghiệp cung cấp nhựa đã được cảnh báo về nguồn cung hạn chế.

ezgif 4 e485f074c2eb
Ảnh: Pedispa

Cảnh báo sự thiết hụt nguồn cung

Giám đốc điều hành của Plastic Shop Screens, công ty chuyên bán vật liệu nhựa, nói với BBC: ''Chúng tôi không nhập được nhiều hàng. Cách đây 1 tháng, các nhà cung cấp đã thông báo với tôi là họ đang dần hết nhựa, trong khi chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn hàng từ các shop khắp nơi. Để đảm bảo có hàng bán cho khách, chúng tôi phải đặt trước các lô hàng cho tháng Bảy, để bên đối tác chuẩn bị kịp''.

Công ty nhựa The Pastic Man cũng đã ra thông báo hết hàng cho đến giữa tháng 6 do ''sự thiết hụt nguồn cung toàn cầu''. 

Điều này dẫn tới lo ngại rằng nhiều doanh nghiệp sẽ không thể đảm bảo môi trường làm việc an toàn do không mua được các tấm chắn. 

Một ông chủ cung cấp nhựa nói: ''Ngay từ đầu tôi đã biết sẽ có tình trạng này. Chúng tôi nhận được rất nhiều đơn hàng cho tới tận tháng 7. Thậm chí cả các đối thủ cạnh tranh cũng gọi điện muốn chúng tôi chuyển hàng thẳng cho họ. Chắc khoảng 2 tuần nữa, tình hình sẽ cực kỳ căng thẳng''.

Thiếu hụt nhân sự dẫn tới thiếu nguồn cung

Một nhà cung cấp nhựa giấu tên cho biết nhu cầu đã tăng gấp 5 lần bình thường. Ông nói: ''Các xưởng sản xuất cũng có vấn đề riêng, nhân viên của họ nhiều người đang cách ly hoặc đang dưỡng bệnh. Do đó họ không thể ngay lập tức tăng gấp đôi, gấp ba sản lượng được. Giống như lái một con tàu chở dầu vậy, muốn nó chuyển hướng thì cứ phải từ từ không bẻ ngoặt ngay được''.

''Các shop, doanh nghiệp, tàu hay xe buýt cũng đều muốn gắn loại nhựa này. Nhu cầu tăng đột biến trong thời gian rất ngắn''.

''Nhu cầu hiện giờ đã tăng 5-6 lần và sẽ còn tăng nữa khi các doanh nghiệp tái mở cửa''.

Hiệp hội Nhựa Anh quốc sẽ lưu ý vấn đề này với chính phủ để tìm hướng gỡ rối cho thị trường.

Viethome (theo BBC)