Nữ hoàng Anh thất thu gần 18 triệu bảng vì Covid-19

Lệnh phong tỏa buộc các cung điện hoàng gia Anh đóng cửa trong vài tháng, mất đi nguồn thu 17.8 triệu bảng từ hàng triệu khách tham quan.

Phủ Nội vụ (Chamberlain), nơi chuyển xử lý các sự vụ của hoàng gia Anh, hôm 18/5 gửi email tới toàn thể nhân viên, cảnh báo thu nhập năm nay sẽ giảm 17.8 triệu bảng, bằng một phần ba thu nhập thường niên của hoàng gia Anh. 

Earl Peel, tổng quản Phủ Nội vụ cũng phải xem xét lại lịch trình của Nữ hoàng tới năm 2022, khi bà 96 tuổi. "Không thể thực hiện bất kỳ kế hoạch nào bởi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra. nCoV đang gây hậu quả nặng nề", Peel cho hay. Năm ngoái, du lịch đem về hơn 85 triệu USD cho hoàng gia Anh từ việc bán vé và quà lưu niệm. 

Peel cho hay nhân viên của phủ đang đối mặt với tình trạng không lương và cắt giảm việc làm. Khoảng 500 nhân viên đang làm cho phủ Nội vụ dự kiến sẽ bị cắt tiền thưởng cuối năm.

hoang gia anh that thu

"Dù Anh dường như đã vượt qua đỉnh dịch nhưng vẫn chưa rõ khi nào các biện pháp cách biệt cộng đồng chấm dứt. Do đó, chúng tôi cho rằng sẽ mất vài tuần, thậm chí vài tháng, trước khi có thể quay lại hoạt động như bình thường", ông nói.

Lịch trình của Nữ hoàng phải được lên kế hoạch trước hai năm, bao gồm các chuyến du lịch, chuyến thăm hoàng gia cũng như các cuộc tiếp đãi nguyên thủ nước ngoài.

Hoàng gia Anh thu về hàng triệu bảng từ việc cho thuê các khu bất động sản đắt đỏ ở London và các khu mua sắm lớn. Nhưng nguồn này dự kiến suy giảm đáng kể vì kinh tế suy thoái. Cá nhân Nữ hoàng Anh sở hữu khối tài sản khoảng 350 triệu bảng.

Cung điện Buckingham buộc phải tạm dừng việc chào đón du khách thập phương trong mùa hè này. Một số địa điểm tham quan nổi tiếng khác của hoàng gia Anh cũng trong tình trạng tương tự. Dinh thự Frogmore ở Windsor và Clarence House của Thái tử Charles cũng sẽ đóng cửa trong năm 2020.

Các bữa tiệc sân vườn hàng năm với hàng trăm khách mời tại cung điện hoàng gia cũng đã bị hủy bỏ, sự kiện thường niên Trooping the Color sẽ không diễn ra như mọi năm.

Hoàng gia Anh gặp khó khăn là vậy nhưng nhà Sussex lại quay lưng với gia đình và hưởng thụ cuộc sống xa hoa tại biệt thự triệu đô ở bên Mỹ. Việc họ vẫn sử dụng nguồn trợ cấp của Thái tử Charles trong thời điểm cặp đôi tuyên bố ra ở riêng, tự chủ tài chính đã khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Bên cạnh đó, việc nhà Sussex chỉ trả "nhỏ giọt" số tiền 2,4 triệu bảng Anh tiền thuế của người dân và kéo dài suốt 11 năm cho thấy sự tính toán chi li của họ.

Khi hoàng gia Anh gặp khó khăn, nhà Sussex không có động thái nào để hỗ trợ mà còn gây tranh cãi khi sắp xuất bản cuốn sách "kể xấu" hoàng gia. Nhiều ý kiến cho rằng, việc vợ chồng Harry - Meghan kiếm tiền dựa vào danh tiếng của hoàng gia Anh là điều không thể chấp nhận nhất là khi dịch Covid-19 đang hoành hành đã khiến Nữ hoàng Anh cùng hoàng gia Anh phải đảo lộn mọi kế hoạch và bị thua lỗ nặng nề.

VnExpress (theo The Sun)