Những người trẻ ở Anh ‘trắng tay’ vì Covid-19

Không công việc, không nhà cửa cũng không có tiền tiết kiệm, những người trẻ tay trắng cho rằng họ không bao giờ có thể phục hồi nổi sau đại dịch.

Trong khi những người trẻ tuổi được cho là ít có nguy cơ mắc Covid-19, họ lại là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi những dư chấn tài chính của đại dịch. Không giống như những thế hệ trước, nhiều người trẻ ngày nay không có khoản tiết kiệm dự phòng an toàn hoặc nhà riêng để có thể "ẩn náu" trong giai đoạn khó khăn.

trang tay vi covid
Anh là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Ảnh: Telegraph.

Vấn đề gây áp lực lớn nhất cho những người trẻ là "hố đen" của cơ hội việc làm. Hàng chục ngàn việc làm dành cho người sau đại học và thực tập sinh đã bị cắt giảm. Số lượng việc làm được quảng cáo cho những người tốt nghiệp đại học đã giảm xuống một phần tư so với con số hồi đầu năm, theo thống kê của trang việc làm Adzuna.

Thất nghiệp trong giới trẻ dự kiến sẽ tăng vọt, thậm chí khiến hơn nửa triệu người từ độ tuổi 18 tới 24 tuổi không có việc làm vào nửa cuối năm nay. Những người trẻ đã đi làm cũng đứng trước nguy cơ mất việc cao hơn những người khác. Nghiên cứu chỉ ra rằng các nhân viên trong các lĩnh vực bán lẻ, khách sạn... dưới tuổi 25 tuổi có khả năng lớn sẽ bị cắt giảm công việc trong thời gian đại dịch.

Kể cả khi ngành kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi, triển vọng nghề nghiệp của những người này cũng không đến cùng lúc. Những người trẻ tuổi tham gia vào thị trường lao động trong thời kỳ suy thoái nhiều khả năng sẽ kiếm được ít tiền hơn, thậm chí không có việc làm, so với những người bắt đầu sự nghiệp trong các khoảng thời gian bình thường khác. Điều này là đúng ngay cả 5 năm sau khi suy thoái đã diễn ra, theo Viện nghiên cứu tài chính IFS (Institute for Fiscal Studies).

Trong khi những người đã có nhiều năm làm việc lấy tiền tiết kiệm để sử dụng khi thu nhập giảm sút vì đại dịch, những người trẻ tuổi lại có rất ít khả năng có được một khoản tiết kiệm an toàn (safety net). Một phần tư những người từ 18 đến 34 tuổi không có tiền tiết kiệm, theo thống kê từ Hiệp hội Xây dựng Toàn quốc (Nationwide Building Society).

Mặc dù tình hình tài chính có vẻ khó khăn, nhưng theo ông Andrew Hunter - CEO của trang giới thiệu và tìm kiếm việc làm Adzuna, vẫn có nhiều cách để những người trẻ cải thiện triển vọng của bản thân. Ông khuyến khích người trẻ tuổi sử dụng thời gian này để tham gia các khóa kỹ năng có giá trị, có thể giúp họ thúc đẩy sự nghiệp sau đó.

Andrew Hunter nhận định: "Có hơn 10.000 việc làm được quảng cáo trên trang web của chúng tôi đòi hỏi các kỹ năng ngoại ngữ. Các công việc đòi hỏi ngoại ngữ châu Âu như tiếng Pháp, tiếng Đức sẽ được trả nhiều hơn 10% so với mức trung bình quốc gia, trong khi việc làm cho những người biết tiếng Trung còn cao hơn thế".

Ông cũng khuyến khích họ nên cân nhắc chọn theo học một ngôn ngữ lập trình như Java: "Những kỹ năng này thực sự luôn được cần tới, và đã, cũng như đang có những công việc khả dụng cho các ứng viên". Ngoài ra, ông động viên người trẻ chuyển hướng sang các lĩnh vực việc làm trở nên hot lên sau đại dịch, ví dụ như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cảnh sát. Ngoài ra, những sinh viên đang cân nhắc về nghề nghiệp tương lai cũng nên tìm hiểu về các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, dược phẩm, điều này càng được nhấn mạnh về tầm quan trọng sau Covid-19.

Các chuyên gia cũng khuyên rằng người trẻ cần phải suy nghĩ cẩn thận về việc học sau đại học. Việc học lên cao không phải lúc nào cũng giúp cải thiện thu nhập triển vọng, đôi khi bạn còn phải trả thêm nợ. Charlie Ball của Prospects nói rằng việc lựa chọn một khóa học sau đại học nên được cân nhắc một cách thật cẩn thận.

Bên cạnh đó, người trẻ cần suy nghĩ về việc có một gói tiết kiệm khoảng 3-6 tháng lương. Nếu họ có thể duy trì thói quen tiết kiệm tốt, họ có thể tính đến việc vay ngân hàng để mua nhà, cũng như đóng một khoản nhất định cho quỹ hưu trí.

VnExpress (theo Telegraph)