Hackney có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao thứ ba ở Anh và xứ Wales

Hackney có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao thứ ba ở Anh và xứ Wales, theo số liệu gần đây nhất của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS).

Báo cáo của ONS cho thấy cư dân ở những khu vực thiếu thốn hơn có tỷ lệ tử vong cao gấp đôi so với những người ở các khu vực giàu có hơn, trong đó Hackney có 127,4 người chết trên 100.000 người liên quan đến Covid-19 trong khoảng thời gian từ 1 tháng 3 đến 17 tháng 4 – cao hơn 3,5 lần con số trung bình ở Anh và xứ Wales.

Thị trưởng Hackney, ông Philip Glanville, đã mô tả các số liệu là “cứng nhắc,” đồng thời chỉ ra những thách thức hàng ngày mà những người sống trong cảnh thiếu thốn phải đối mặt chính là lý do gây ra tỷ lệ tử vong cao.

memori wall 1 620

Do đó, ông nói thêm rằng các yếu tố như béo phì, tỷ lệ hút thuốc, sức khỏe tâm thần và sự cô lập là “một vài lý do chúng tôi muốn chỉ ra, không chỉ trong cuộc khủng hoảng này, mà còn trong tương lai.”

Thị trưởng Glanville cho biết: “Rất khó để tiếp nhận những con số này. Chúng tôi đã xem báo cáo về những người chúng tôi quen biết đã ra đi mãi mãi - những cá nhân nổi bật, các nhà lãnh đạo cộng đồng, nhân viên NHS, tài xế xe buýt và cả những người làm việc ngay tại hội đồng – rồi sau đó bạn thấy những con số thống kê này.

“Đối với tôi, cần nhớ rằng mỗi con số thống kê là một cá nhân, một cộng đồng, một gia đình đau thương và buồn tủi. Hackney có tất cả những thách thức mà một khu vực nội đô có thể phải đối mặt - nghèo đói, sức khỏe và bất bình đẳng, nhiều người tham gia mua bán nhỏ lẻ và nhiều người đến từ các nền tảng khác nhau.

“Những gì bạn nhìn thấy trong các số liệu thống kê là thực tế khắc nghiệt cho thấy nghèo đói và bất bình đẳng về y tế và cách họ đang phải chống chọi với căn bệnh khủng khiếp này.

“Chúng ta biết rằng những người có bệnh lý nền dễ mắc Covid-19 hơn và đó là những gì đã diễn ra qua các số liệu thống kê mà chúng tôi nhận được.”

Nhà lãnh đạo quận nói thêm rằng thách thức của ông bây giờ là xác định chính xác các yếu tố trong hệ thống dẫn đến kết quả bi thảm này, đặc biệt là khi các vấn đề như bệnh viện bị quá tải hoặc thiếu PPE không nghiêm trọng bằng các nơi khác.

Tòa thị chính hiện đang tiến hành mô hình hóa để xác định tác động của virus đối với các cộng đồng khác nhau, theo lời kêu gọi của Thị trưởng Glanville và lãnh đạo hội đồng Carole Williams, yêu cầu đánh giá độc lập về Covid và chiến lược của chính phủ đối với cộng đồng BAME (người da đen, châu Á và thiểu số).

Nick Stripe, trưởng bộ phận phân tích sức khỏe của ONS, cho biết: “Vào giữa tháng 4, khu vực có tỷ lệ tử vong cao nhất liên quan đến Covid-19 là London, trong đó virus có liên quan đến hơn bốn trong số 10 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào Tháng Ba.

Ngược lại, khu vực có tỷ lệ tử vong Covid-19 thấp nhất là South West, chỉ có hơn 1/10 trường hợp tử vong liên quan đến coronavirus. 11 chính quyền địa phương có tỷ lệ tử vong cao nhất đều là các quận của London, với Newham, Brent và Hackney có tỷ lệ tử vong liên quan đến Covid-19 cao nhất.

“Những người sống ở các khu vực thiếu thốn hơn có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao hơn gấp đôi so với những người sống ở các khu vực ít bị thiếu. Tỷ lệ tử vong chung thường cao hơn ở những khu vực thiếu thốn hơn, nhưng cho đến nay Covid-19 dường như càng đẩy con số lên cao hơn nữa.”

VietHome (Theo Hackney Citizen)