Khu nhà cao tầng mới sắp được xây dựng cạnh ga East Croydon

Giai đoạn tiếp theo của công trình xây dựng Ruskin Square bên cạnh nhà ga East Croydon dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào năm 2023.

Hồ sơ quy hoạch cho tòa nhà Two Ruskin Square đã được đệ trình lên Hội đồng Croydon và vào thứ ba (14 tháng 4) và thông tin cho biết một cơ quan của chính phủ đã đồng ý chuyển đến đây.

Cơ quan Quản lý Tài sản Chính phủ (GPA) đã ký một thỏa thuận với hai công ty phát triển dự án là Schroder Estate và Stanhope để được chuyển tới tòa nhà văn phòng 10 tầng mới, tọa lạc ở góc đường Dunwall Road và Caithness Walk.

Giai đoạn đầu tiên của công trình Ruskin Square, khối văn phòng One Ruskin Square, đã hoàn thành và HMRC đã chuyển về đây từ năm 2017.

0 ruskinsquare

Chủ tịch Hội đồng Croydon, ông Tony Newman, phát biểu, "Chúng tôi luôn nói rằng những gì Croydon, mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, cùng với liên kết giao thông tuyệt vời khiến khu vực này trở thành đối thủ cạnh tranh của Central London.

"Trong vài năm qua, chúng tôi đã chứng kiến ​​một số công ty lớn nhất của Vương quốc Anh chuyển văn phòng đến trung tâm của khu vực này và thỏa thuận phát triển 25 năm chứng tỏ ngày càng nhiều nhà tuyển dụng nhận ra điều này."

Dự án mới sẽ là tòa nhà văn phòng thứ hai tại khu vực Ruskin Square được chấp thuận xây dựng.

Nếu hồ sơ quy hoạch xây dựng mới được thông qua, công việc có thể bắt đầu sớm nhất là vào mùa hè này và được hoàn thành vào cuối năm 2023.

Dự án phát triển trị giá nhiều tỷ bảng Anh này không chỉ cung cấp các tòa nhà văn phòng, mà lô đầu tiên gồm 161 căn hộ, được gọi là Vita, đã mở cửa vào năm 2016.

Tòa nhà mới sẽ mang lại 625 căn hộ.

Ủy viên Hội đồng Manju Shahul-Hameed, thành viên nội các về kinh tế và việc làm, nói thêm: "Tôi mong được chào đón thêm một cơ quan chính phủ khác đến với khu vực, qua đó mang lại cơ hội công việc và đào tạo cho cư dân, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng."

VietHome (Theo My London)