Thiếu thiết bị y tế trầm trọng, Anh vẫn cho xuất hàng ồ ạt sang EU

Bất chấp tình trạng thiếu hụt trầm trọng trong nước, Anh vẫn cho phép các công ty xuất khẩu hàng triệu khẩu trang và thiết bị y tế sang châu Âu.

“Không có lựa chọn khác”

Cuối tuần qua, hơn 6 triệu khẩu trang y tế đã được một công ty chuyên về trang thiết bị y tế hàng đầu của Anh đóng hàng chuyển lên những chiếc xe tải mang biển kiểm soát của EU đến các bệnh viện tại Đức, Tây Ban Nha và Italy.

Đáng chú ý, việc xuất khẩu hàng triệu trang thiết bị y tế này diễn ra trong bối cảnh các bệnh viện ở Anh gần như cạn kiệt trang thiết bị y tế thiết yếu và nhiều bác sỹ tại đây buộc phải chấp nhận “phơi mình trước virus SARS-CoV-2” để tránh phải chứng kiến bệnh nhân tử vong ngay trước mắt mình.

xuat hang sang eu 1
Trang thiết bị bảo hộ y tế chất đầy trong kho của Veenak International. Ảnh: Telegraph.

Trong khi đó, giới chức Anh trong nhiều ngày qua liên tục tuyên bố, việc thiếu hụt trang thiết bị y tế phòng chống Covid-19 là vấn đề toàn cầu và nhiều quốc gia đang đua tranh gay gắt để có thể mua được các trang thiết bị này từ các nhà máy ở Trung Quốc. Đến ngày 19/4, các bệnh viện tại Anh mới nhận được 12 triệu bộ đồ bảo hộ y tế, giảm đáng kể so với con số 33 triệu chỉ 2 tuần trước đó.

Trong khi đó, trong đêm 20/4, các công ty xuất khẩu y tế tại Anh cho biết, họ “không còn lựa chọn nào khác” là phải tiếp tục xuất các trang thiết bị y tế ra nước ngoài bởi lời đề nghị “được hỗ trợ cho hệ thống y tế trong nước” của họ liên tục bị Chính phủ Anh phớt lờ. Cũng theo các công ty này, kho hàng của họ đang trữ hàng triệu trang thiết bị y tế mà họ nhập từ Trung Quốc và giờ lại phải xuất sang EU.

Cụ thể, 3 chiếc xe tải mang biển kiểm soát của Italy đã có mặt tại kho hàng của Veenak International – một nhà phân phối dược phẩm lớn có trụ sở tại Birmingham – để nhận đơn hàng 750.000 chiếc khẩu trang y tế vào ngày 20/4. Những chiếc xe tải này sau đó lại vượt eo biển Manche trở về Italy.

Chỉ riêng tuần trước, Veenak International đã xuất hơn 6 triệu khẩu trang y tế từ 3 kho của mình sang các nước EU. Công ty này cho biết, hiện họ vẫn còn hàng triệu khẩu trang y tế nằm sẵn trong kho chờ xuất đơn theo tuần.

Giám đốc điều hành Veenak International Shan Hassam khẳng định: “Chúng tôi là một công ty rất có trách nhiệm với đất nước và luôn muốn làm hết sức mình để giúp Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cao nhất cho đất nước nếu có cơ hội được làm như vậy”.

Trước đó, công ty này đã tìm cách trở thành nhà cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đại học Birmingham nhưng đã bị Chính phủ gạt đi. Bác sỹ Simon Festing, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Y tế Anh thừa nhận, “một vài thành viên của chúng tôi” đang bán thiết bị y tế ra nước ngoài sau khi “lời đề nghị được tham gia hỗ trợ của họ không được hồi đáp”.

“Giờ là thời điểm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp, nếu họ không thể bán được hàng trong nước, họ sẽ phải tìm đến các đối tác nước ngoài”, Bác sỹ Simon Festing nói thêm.

Những tranh cãi không cần thiết

Trong khi đó, một cuộc khẩu chiến về ngoại giao đã nổ ra giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh một chiếc máy bay của Không quân Hoàng gia Anh cuối cùng cũng đã được phép đến Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển 84 tấn khẩu trang chở về Anh sau thời gian dài bị trì hoãn.

xuat hang sang eu 1
Các bác sỹ Anh gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến chống Covid-19 do thiếu thiết bị bảo hộ y tế. Ảnh minh họa: Telegraph.

Giới chức Anh đã đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ về việc chậm trễ cấp giấy phép cho máy bay của Anh vào không phận nước này trong khi giới chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, họ chỉ nhận được yêu cầu chính thức từ phía Anh, sau khi “đã được nghe lời chỉ trích từ London”.


Dù vậy, ông Chris Hopson, Giám đốc điều hành NHS Providers vẫn cho rằng: “Nếu số đơn hàng này đến được giao đúng thời điểm, chắc chắn chúng tôi sẽ không rơi vào tình trạng khó khăn như hiện nay”.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak khẳng định, Chính phủ Anh sẽ “cân nhắc mọi biện pháp” để có thể mua thêm các trang thiết bị y tế. Ông Sunak nhấn mạnh: “Đây là một thách thức mang tính quốc tế mà nhiều quốc gia cũng đang phải đối mặt. Chúng tôi đang nỗ lực để có thể cung cấp đầy đủ các trang thiết bị y tế cho các y, bác sỹ trên tuyến đầu”.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mục tiêu này rất khó đạt được bởi từ tháng 3, EU đã cấm xuất khẩu các trang thiết bị y tế trong bối cảnh khối này cũng đang thiếu hụt trầm trọng. Tại Mỹ, Tổng thống Trump cũng đã cấm “những kẻ vô liêm sỉ trục lợi bất chính” từ việc xuất khẩu các trang thiết bị y tế ra nước ngoài.

Ông Greg Clark, Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ, Hạ viện Anh cho rằng: Chính phủ Anh “đã rất sai lầm” khi để số trang thiết bị y tế cực kỳ quan trọng bị chuyển ra nước ngoài trong khi các bệnh viện trong nước đang rất cần.

“Thật đáng tiếc khi các doanh nghiệp Anh phải bán trang thiết bị y tế ra nước ngoài sau khi không đạt được thỏa thuận với giới chức Anh. Dù vậy, tôi vẫn không ủng hộ việc cấm xuất khẩu hoàn toàn mọi trang thiết bị bảo hộ y tế. Nếu làm như vậy, các nước khác có thể trả đũa và chúng ta sẽ rơi vào tình trạng thê thảm hơn”./.

Theo Telegraph