Bộ xét nghiệm coronavirus tại nhà có thể được Amazon phân phối trên toàn UK

Các kế hoạch đang được soạn thảo để cho phép Amazon cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm coronavirus tại nhà ở Vương quốc Anh.

Công ty đang bắt đầu một chương trình thí điểm sử dụng dịch vụ hậu cần của Amazon để cung cấp tăm bông lấy mẫu dịch mũi họng và mẫu xét nghiệm này sẽ được thu lại một giờ sau đó.

Kết quả sẽ được thông báo qua tin nhắn văn bản, và toàn bộ quá trình dự kiến hoàn thành chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ. Được biết, xét nghiệm này khác với bộ xét nghiệm kháng thể coronavirus tại nhà đang được nghiên cứu sản xuất. 

Trước đó, cơ quan đại diện cho các nhà khoa học y sinh của NHS cho biết các thành viên của họ vẫn không thể đẩy mạnh xét nghiệm coronavirus do thiếu bộ dụng cụ chứ không phải thiếu năng lực. Viện Khoa học Y sinh (IBMS) cho biết các phòng thí nghiệm NHS vẫn đang vật lộn để tìm nguồn dụng cụ và thuốc thử, và nghi ngờ về khả năng đạt được mục tiêu cuối tháng là 100.000 xét nghiệm mỗi ngày do Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đặt ra.

PRI 147776919 1

Cơ quan này cũng cảnh báo các phòng thí nghiệm mới do Chính phủ thành lập có thể sẽ cạnh tranh với các phòng thí nghiệm NHS thành lập.

Phố Downing cho biết vào hôm thứ Năm, 17/4, Vương quốc Anh hiện có khả năng tiến hành 35.000 xét nghiệm coronavirus mỗi ngày - mặc dù trên thực tế chỉ đang thực hiện chưa đến một nửa số đó.

Người phát ngôn chính thức của Thủ tướng cho hay, trong 24 giờ tính đến 9 giờ sáng thứ Tư 16/4, 15.994 xét nghiệm đã được thực hiện trên khắp nước Anh, Scotland và xứ Wales.

Trong khi năng lực xét nghiệm tại các cơ sở công cộng là 20.771 và hơn 14.300 thông qua các cơ sở xét nghiệm thương mại.

“Chúng tôi hiểu rõ rằng nhân viên NHS, nhân viên chăm sóc xã hội và gia đình của họ nên được ưu tiên ở những cơ sở còn khả năng xét nghiệm,” người phát ngôn nói.

Chủ tịch IBMS Allan Wilson cho biết vấn đề đang tồn tại trong phòng xét nghiệm của NHS không phải là năng lực, mà là thiếu bộ dụng cụ.

“17.000 nhân viên phòng thí nghiệm NHS mà tôi đang đại diện hiện rất thất vọng,” ông nói trong một tuyên bố.

“Họ đã tự tìm cách sáng tạo để tăng khả năng xét nghiệm Covid-19 và chuẩn bị sẵn sàng các nền tảng để các phòng thí nghiệm NHS có thể đáp ứng mục tiêu đầy tham vọng của Quốc Vụ khanh Dominic Raab, nhưng họ vẫn không thể tìm ra nguồn cung cấp bộ dụng cụ thử nghiệm và thuốc thử mà họ cần.

“Tôi lo lắng khi nhận thấy các khoản đầu tư đáng kể đang được dồn vào các trung tâm xét nghiệm hàng loạt. Họ đang lên kế hoạch thực hiện 75.000 trong số 100.000 xét nghiệm mỗi ngày.

“Các cơ sở này sẽ là nguồn tài nguyên đáng hoan nghênh và giảm áp lực cho NHS nếu vấn đề nằm ở năng lực.

“Tuy nhiên, chúng tôi xin nhấn mạnh rằng sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu đang ngăn cản các chuyên gia y sinh, chứ không phải do thiếu năng lực.”

Ông Wilson cho biết có những lo ngại cho rằng các trung tâm xét nghiệm hàng loạt sẽ chỉ khiến cạnh tranh khốc liệt hơn trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Ông cho biết số lượng xét nghiệm tại NHS có thể giảm nếu các phòng thí nghiệm phải tranh giành bộ thử nghiệm và thuốc thử Covid-19 với các trung tâm thí nghiệm lớn.

Ông nói thêm: “Vương quốc Anh phải tránh lâm vào tình trạng này vì sự an toàn của bệnh nhân.

“Rõ ràng hiện tồn tại hai luồng xét nghiệm: một luồng được cung cấp bởi các nhà khoa học y sinh (HCPC) đã đăng ký, có kinh nghiệm và có trình độ cao làm việc trong các phòng thí nghiệm được công nhận bởi Dịch vụ Cấp phép Vương quốc Anh (UKAS), nguồn còn lại đến từ các tình nguyện viên chưa đăng ký trong các phòng thí nghiệm không có giấy phép và được thành lập chỉ trong vòng vài tuần.”

Ông nói rằng IBMS không tham gia vào việc “đảm bảo chất lượng của các trung tâm xét nghiệm, ngay cả khi chúng nằm gần các Phòng thí nghiệm lớn của NHS”.

VietHome (Theo Metro)