Đại gia thời trang Oasis và Warehouse cũng bị đẩy tới bờ vực phá sản

Hai ông lớn của làng thời trang là Oasis và Warehouse cũng đã đệ trình hồ sơ xin chỉ định quản trị viên.

Thông báo này đồng nghĩa với việc 1.800 nhân viên sẽ được cho nghỉ phép, trong khi 202 người đã bị cho nghỉ việc trong khi các ông chủ vật lộn tìm cách tiếp tục vận hành doanh nghiệp.

Công ty kiểm toán Deloitte đã được chỉ định để tiến hành quá trình quản trị.

Tập đoàn sở hữu Oasis và Warehouse, bao gồm cả trang web thời trang nam The Idle Man, hiện đang thuê 2.000 nhân sự ở Anh.

Tổng cộng có 41 nhân viên ở trụ sở chính sẽ được giữ lại để hỗ trợ các quản trị viên.

Oasis, Warehouse và Idle Man sẽ tiếp tục giao dịch trực tuyến trong khi quản trị viên đề xuất các lựa chọn cho tương lai của các thương hiệu này.

0 GPY BEM 090120shops 124JPG

Oasis và Warehouse có 92 cửa hàng độc lập ở Anh, cùng với 437 gian hàng nằm trong các trung tâm thương mại.

Vẫn chưa rõ bao nhiêu cửa hàng sẽ phải đóng cửa.

Các cửa hàng hoạt động tại Ireland, Thụy Điển và các đối tác nhượng quyền trên toàn thế giới không bị ảnh hưởng bởi quy trình quản trị.

Rob Harding, đồng quản trị của Deloitte, cho biết: “Covid-19 đang tàn phá toàn bộ ngành bán lẻ chứ không phải chỉ Oasis và Warehouse.

“Bất chấp những nỗ lực hết mình của các nhà quản lý trong những tuần gần đây và sự quan tâm đáng kể từ những người mua tiềm năng, với tình trạng hiện tại, doanh nghiệp chưa thể được cứu sống.

“Vì vậy hôm nay, những thương hiệu này đã được chỉ định quản trị.

“Với tư cách là nhà quản trị, chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ từ ban quản lý, nhân viên, khách hàng, chủ cho thuê mặt bằng và nhà cung cấp, trong khi chúng tôi nỗ lực tìm kiếm các lựa chọn khả thi cho doanh nghiệp.

“Đây rõ ràng là một thời điểm khó khăn chưa từng thấy.”

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Anh đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng với mức sụt giảm GDP tồi tệ nhất trong một quý kể từ năm 1908.

Khi số người chết do coronavirus ở Anh đã lên tới 15.464 người (tính đến 18/4), quy mô đầy đủ của cuộc khủng hoảng Covid-19 đã dần xuất hiện trong các số liệu của chính phủ, dự đoán nền kinh tế quốc gia có thể sụt giảm kỷ lục tới 35% vào tháng 6.

Thất nghiệp có thể tăng vọt lên 3,4 triệu và thâm hụt có thể tăng lên 218 tỷ bảng trong năm nay, Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách cảnh báo.

Thị trường đường phố lớn của Anh đã bị ảnh hưởng nặng nề: nghiên cứu được công bố mới đây cho thấy một nửa các nhà bán lẻ phải đối mặt với nguy cơ chỉ định quản trị viên vào cuối mùa hè do cách ly xã hội.

Hash Ladha, giám đốc điều hành của Oasis Warehouse, đã ca ngợi sự chăm chỉ và cống hiến của đội ngũ nhân viên công ty.

“Đây là một tình huống mà một tháng trước, không ai trong chúng ta có thể dự đoán được, và đây là một tin tức gây sốc và khó khăn cho tất cả chúng ta,” ông nói.

“Chúng tôi với tư cách là đội ngũ quản lý đã làm mọi thứ có thể để cứu lấy các thương hiệu mang tính biểu tượng mà chúng ta yêu quý.

“Đây là những thương hiệu tuyệt vời và công ty có những nhân viên kiên cường, tài năng và quyết đoán.

“Tôi tin tưởng rằng các đồng nghiệp của tôi, cùng với Deloitte, sẽ tìm ra được phương án tốt nhất để cứu vãn các thương hiệu này.”

Các cửa hàng Oasis và Warehouse trên khắp Vương quốc Anh hiện đang đóng cửa theo hướng dẫn của chính phủ sau khi dịch coronavirus bùng phát.

VietHome (Theo The Sun)