Lực lượng Biên phòng ở sân bay Anh nổi giận vì bị cấm đeo khẩu trang

Lực lượng này bị ''ho và mặt suốt ngày'' và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ bị nhiễm Covid-19.

Các nhân viên Biên phòng ở Heathrow và các sân bay khác đang ngày càng giận dữ vì họ bị ''ho và thở vào mặt suốt ngày'' nhưng lại không được phép đeo khẩu trang. 

Một nhân viên giấu tên kể với MyLondon rằng họ cảm thấy công việc của họ với tư cách là ''nhân viên mặt tiền'' của sân bay đang bị đặt lên trên tính mạng của họ. Lẽ ra họ nên được chọn lựa việc có muốn đeo khẩu trang hay không.

Được biết, theo quy định thì nhân viên sân bay được cung cấp khẩu trang và thiết bị bảo hộ, tuy nhiên các sếp ở sân bay lại không cho nhân viên sử dụng chúng.

 bi cam deo khau trang

Nỗi lo âu ngày càng tăng sau khi có 2 nhân viên Biên Phòng ở sân bay tử vong sau khi nhiễm Covid-19. Hiện chưa xác định được họ nhiễm virus từ nguồn nào.

Các sân bay ở London và khắp đất nước vẫn duy trì hoạt động trong suốt đại dịch, với nhiệm vụ là hồi hương công dân Anh và tiếp nhận hàng hóa thiết yếu.

Hiện tại, họ được cung cấp gel rửa tay và găng tay nhưng lại bị cấm đeo khẩu trang, dù phải làm việc ở tuyến đầu. Được biết, mỗi ngày vẫn có tới 15.000 hành khách đi lại ở sân bay.

Các nhân viên cho biết họ khó thực hiện giãn cách xã hội khi phải kiểm tra thân người và hàng hóa, lấy dấu vân tay và trao đổi với hành khách.

''Nhiều người làm ở các vị trí ít tiếp xúc hơn nhưng lại được đeo khẩu trang, còn chúng tôi mang tiếng là nhân viên mặt tiền nên không được đeo'', người này nói. 

''Chúng tôi đi làm mỗi ngày canh cánh trong lòng nỗi lo rước họa cho bản thân, đồng nghiệp và gia đình. Tất cả mọi người đều gánh nỗi sợ trên đầu và chúng tôi không biết phải làm sao để thay đổi''.

Có những trường hợp, nhân viên sân bay từ chối tương tác gần hoặc kiểm tra thân thể của những hành khách có dấu hiệu nhiễm coronavirus. 

Và họ phàn nàn rằng Cơ quan Y tế Cộng đồng Anh không trao đổi với các hãng bay để giúp bảo vệ nhân viên Biên phòng.

''Họ chẳng có phương án gì hết. Hành khách cứ thế nhào tới bàn tiếp tân và ho, văng nước bọt vào người chúng tôi'', người này nói. 

Và thật bất công khi một nhân viên y tế được gọi tới để kiểm tra hành khách, thì họ sẽ được mặc nguyên bộ đồ bảo hộ. Trong khi nhân viên Biên phòng thì đến khẩu trang cũng bị cấm đeo.

Tổ chức công đoàn PCS Union, đại diện cho các nhân viên Lực lượng Biên phòng, cho rằng việc cấm nhân viên ở quầy kiểm tra hộ chiếu đeo khẩu trang vì lo ngại ''làm xấu mặt sân bay'' là một hành động sai trái của cấp quản lý. 

''Bộ Nội vụ phải can thiệp để đảm bảo người của chúng ta được bảo vệ an toàn'', tổng thư ký công đoàn Mark Serwotka nói.

Viethome (Theo mylondon)