Debenhams đứng trên bờ vực phá sản với 39 cửa hàng phải đóng cửa

DEBENHAMS đã chính thức  xin chỉ định quản trị lần thứ hai sau 12 tháng, đẩy tương lai của chuỗi cửa hàng bách hóa và 22.000 nhân viên vào vòng nguy hiểm.

Công ty đã chỉ định công ty tư vấn kinh doanh FRP Advisory giám sát quá trình này, sau khi đệ trình thông báo về ý định xin chỉ định quản trị viên vào thứ Hai (6/4).

Đây sẽ là lần thứ hai trong vòng một năm nhà bán lẻ có tuổi đời 241 năm này xin chỉ định quản trị, lần trước đó là vào tháng 4 năm 2019.

142 cửa hàng ở UK của Debenhams hiện đang đóng cửa theo hướng dẫn của chính phủ sau khi dịch coronavirus bùng phát.

Nhưng nhà bán lẻ cho biết họ sẽ làm việc để "mở lại và tiếp tục giao dịch ở càng nhiều cửa hàng càng tốt" khi các hạn chế được dỡ bỏ.

Debenhams administration MAIN

Tuy nhiên, việc kinh doanh ở Ireland, bao gồm 11 cửa hàng với khoảng 1.400 nhân viên, sẽ ngừng hoạt động.

Debenhams sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ trực tuyến ở Anh, Ireland và Đan Mạch.

Đơn đặt hàng của khách hàng, thẻ quà tặng và hàng trả lại đang được chấp nhận và xử lý như bình thường, Debenhams cho biết.

Hãng xác nhận 22 cửa hàng đã đóng cửa trong năm nay.

Thêm 28 cửa hàng sẽ đóng cửa vào năm tới cùng với việc dừng kinh doanh ở Bắc Ireland, nâng tổng số đóng cửa mới lên 39.

Trong khi đó, phần lớn nhân viên của Debenhams ở Anh hiện đang được trả lương theo chương trình trợ cấp của chính phủ.

Chương trình duy trì việc làm trong đại dịch coronavirus cho phép các nhà tuyển dụng yêu cầu chính phủ chi trả 80% tiền lương cho nhân viên nếu họ tạm thời không thể làm việc.

Stefaan Vansteenkiste, giám đốc điều hành của Debenhams, cho biết: "Việc bổ nhiệm các quản trị viên sẽ bảo vệ doanh nghiệp, nhân viên của chúng tôi và các bên liên quan quan trọng khác để chúng tôi có thể tiếp tục giao dịch ở các cửa hàng của mình.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì không thể duy trì hoạt động kinh doanh ở Ireland nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác trong điều kiện hiện tại.

"Quyết định này không hề bị xem nhẹ và không thể hiện bất cứ điều gì về các đồng nghiệp Ireland của chúng tôi, những người luôn chuyên nghiệp và cam kết phục vụ khách hàng."

Debenhams đã phải vật lộn với điều kiện kinh doanh khó khăn từ lâu trước khi coronavirus tấn công Vương quốc Anh.

Vào tháng 4 năm 2019, nhà bán lẻ rơi vào vòng kiểm soát của các chủ nợ, một nhóm các ngân hàng và quỹ phòng hộ do công ty Silver Point Capital của Hoa Kỳ lãnh đạo.

Sự kiện này khiến ​​50 cửa hàng đóng cửa vĩnh viễn, cũng như giá thuê giảm ở hàng chục chi nhánh khác.

Nó cũng khiến các cổ đông, bao gồm cả tỷ phú Sports Direct Mike Ashley, mất sạch tiền đầu tư.

Dù vẫn tiếp tục giao dịch, nhưng Debenhams vẫn tiếp tục buộc phải đóng cửa thêm một số cửa hàng.

VietHome (Theo The Sun)