Đội ngũ y tế Trung Quốc đến Anh trợ giúp ứng phó với coronavirus

Nhiều nhân viên y tế Trung Quốc đã đến Anh để giúp ứng phó với cuộc khủng hoảng coronavirus.

Một video được đăng trên Twitter cho thấy khoảng hơi mười nhân viên đang dỡ thiết bị xuống khỏi một xe chở khách ở London, sau khi họ bay đến Anh hôm thứ Sáu (27/3).

Những chiếc hộp có dán cờ Trung Quốc cùng với lá cờ Union Jack của Vương quốc Anh, bên cạnh những khẩu hiậu: “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!” và “Hãy bình tĩnh và chiến đấu với coronavirus.”

Đoạn phim được chia sẻ bởi Samantha Harvey, ủy viên hội đồng hạt người Anh gốc Hoa đầu tiên ở Wakefield.

PRC 148010739

Video đã được xem và chia sẻ hàng ngàn lần, trong đó có một số bình luận phân biệt chủng tộc và tiêu cực nhằm chỉ trích phản ứng của Trung Quốc đối với đại dịch.

Tin tức này được đưa ra sau khi chính quyền Trung Quốc cuối cùng cũng chấm dứt khoảng thời gian phong tỏa hà khắc kéo dài hai tháng ở Vũ Hán vào tuần trước, mở lại biên giới và cho phép các dịch vụ tàu điện ngầm hoạt động.

Một số hoạt động bình thường đã được cho phép trở lại tại thành phố nơi dịch bệnh xuất hiện lần đầu tiên vào cuối tháng 12 và khiến hàng triệu người bị giam giữ trong nhà.

Việc mở cửa trở lại đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến chống virus của Trung Quốc, mặc dù dịch bệnh đã lan rộng ra hơn 200 quốc gia.

Cả Tây Ban Nha và Ý hiện đã có số người chết vượt qua cả Trung Quốc, trong khi Mỹ chính thức có số người mắc bệnh cao nhất thế giới.

Cố vấn khoa học của Vương quốc Anh, Sir Patrick Vallance, nói rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn ở nước này trong vài tuần tới.

Sir Patrick cho biết tại thời điểm hiện tại, Vương quốc Anh có ​​khoảng 1.000 ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày, nhưng dữ liệu được thêm vào không cho thấy chúng ta đang đối mặt với sự gia tăng quá nhanh chóng, có nghĩa là các biện pháp cách ly xã hội đang có tác dụng.

VietHome (Theo Metro)