Thông điệp của ông Boris Johnson trong ngày của mẹ

Thủ tướng Anh Boris Johnson hối thúc người dân kỷ niệm Ngày của Mẹ (22.3) bằng cách gọi điện thoại bằng hình ảnh, trong bối cảnh số ca tử vong vì Covid-19 ở Anh tăng mạnh.

Theo Daily Mail, Thủ tướng Anh cảnh báo số ca tử vong vì dịch bệnh ở nước này đang “rất đang lo ngại và tăng nhanh”. Hôm 21.3, Anh ghi nhận 233 người chết vì Covid-19, tăng 56 ca so với ngày hôm trước.

Các bác sĩ hàng đầu ở Anh cảnh báo về một trận “sóng thần” người bệnh sắp ập đến, có thể làm tê liệt hệ thống y tế ở Anh vì các nhân viên y tế đang thiếu trầm trọng đồ bảo hộ và các thiết bị cơ bản.

Thủ tướng Anh Boris Johnson trong bức ảnh chụp cùng mẹ.

Anh có thể mắc sai lầm của Trung Quốc ở giai đoạn đầu chống dịch và cả ở Italia, với việc hàng ngàn nhân viên y tế nhiễm Covid-19 từ người bệnh.

Các bệnh viện ở Anh đang gấp rút chuyển giường bệnh và các trang thiết bị y tế đến các rạp hát để làm nơi điều trị tạm thời cho người nhiễm Covid-19. Thủ tướng Anh kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc, bao gồm cả với mẹ mình.

Trong lá thư mang tên “thông điệp quốc gia”, ông Johnson viết: “Điều tốt nhất hiện nay là gọi điện cho mẹ, nhưng tránh tiếp xúc trực tiếp vì người già dễ tổn thương do dịch bệnh Covid-19”.

Trong khi đó, cha của Thủ tướng Anh là ông Stanley Johnson, 79 tuổi, lại nói rằng: ''Tôi sẽ vẫn đến quán rượu nếu cần phải đến đó''.

Các phát biểu của ông Stanley đã gây ra những ý kiến trái chiều trong dư luận. Một số người cáo buộc cha Thủ tướng Johnson, vốn cũng là một cựu chính trị gia, đã phớt lờ các khuyến cáo phòng chống Covid-19 của chính phủ Anh.

Trong một cuộc họp báo sau đó tại Phố Downing, Thủ tướng Johnson đã né tránh các câu hỏi liên quan đến thái độ của cha ông.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) và cha - cựu chính trị gia Stanley Johnson. Ảnh: Rex

Ngày 22.3 ở Anh được coi là Ngày của Mẹ, ngày những người Anh gửi lời chúc và chia sẻ đến mẹ của mình.

Theo thống kê chính thức, Anh ghi nhận 5.018 ca nhiễm Covid-19, tăng hơn 1.000 ca so với ngày hôm trước. Giới chức Anh nói đã xét nghiệm virus Corona cho gần 73.000 người.

Chính phủ Anh đã đạt thỏa thuận với các bệnh viện tư để cung cấp thêm 8.000 giường bệnh trên khắp đất nước, thêm gần 1.200 máy trợ thở và tăng cường 20.000 nhân viên y tế, bao gồm 10.000 y tá và hơn 700 bác sĩ.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Anh đã vượt mức 5.000.

Theo Dân Việt