Anh đề nghị 1,5 triệu người ở nhà ít nhất ba tháng

Chính phủ Anh hôm 22/3 đề nghị 1,5 triệu người sức khỏe kém, được cho là có nguy cơ mắc nCoV cao nhất, nên ở nhà ít nhất 12 tuần.

"Mọi người nên ở nhà, bảo vệ Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) của chúng ta và mạng sống", Bộ trưởng Cộng đồng Anh Robert Jenrick ra tuyên bố ở London, thêm rằng chính phủ đang yêu cầu "các đối tượng cực kỳ dễ bị tổn thương" thực hiện thêm nhiều biện pháp để bảo vệ bản thân.

Những người có các bệnh lý nền như ung thư xương, ưng thư máu, xơ nang hoặc người đã ghép tạng được giới chức y tế Anh khuyên nên làm tất cả những gì có thể để tránh lây nhiễm nCoV, kể cả tự cách ly tại nhà trong một thời gian dài.

"Những người đã được xác định thuộc một hoặc nhiều nhóm có nguy cơ sẽ được bác sĩ, chuyên gia hoặc cả hai liên hệ, khuyến cáo ở nhà trong ít nhất 12 tuần", Jenrick nói thêm.

Bộ trưởng Cộng đồng Anh Robert Jenrick tại London hồi tháng 10/2019. Ảnh: Reuters. 

Giám đốc trung tâm Y tế Công cộng Anh Paul Johnstone cho biết những người được liên hệ không nên "đi ra ngoài mua sắm, giải trí hoặc đi du lịch".

Chính phủ Anh đã tăng cường nỗ lực chống Covid-19 khi yêu cầu tất cả quán cafe, quán rượu, quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ đêm, nhà hát và trung tâm giải trí đóng cửa từ hôm 20/3. Lệnh đóng cửa không có thời hạn, song giới chức Anh sẽ cân nhắc hàng tháng. Các cửa hàng bán hàng hóa, thực phẩm vẫn được mở cửa.

Covid-19 đã xuất hiện ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 300.000 người nhiễm, trong đó hơn 13.000 người tử vong. Anh hiện ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm và hơn 200 người chết vì nCoV.

Hàng người xếp dài tới cuối bãi để xe tại siêu thị Tesco Extra, ở New Malden, phía nam thủ đô London sáng 21/3.
Dù trời chưa sáng, nhiều người đã chờ bên ngoài siêu thị, với hy vọng mua đủ nhu yếu phẩm cho gia đình, khi Covid-19 đang lây lan nhanh ở Anh.

Anh đứng thứ 10 trong danh sách các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Tuy nhiên, nhiều người dân Anh vẫn phớt lờ khuyến nghị đeo khẩu trang và cảnh báo tránh tụ tập đông người của giới chức y tế.

Bên ngoài siêu thị ở New Malden, nhiều người trong số hàng dài chờ đợi không đeo khẩu trang.
Bãi đỗ xe bên ngoài siêu thị Tesco Extra ở New Malden kín chỗ.
Trong khi đó, bên ngoài siêu thị Aldi ở London ngày 21/3, nhiều người đeo khẩu trang hơn.

Thủ tướng Boris Johnson đã phải yêu cầu tất cả quán cafe, quán rượu, quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ đêm, nhà hát và trung tâm giải trí đóng cửa từ 20/3. Lệnh đóng cửa không có thời hạn, song giới chức Anh sẽ xem xét chúng hàng tháng.

Nhân viên của Aldi hét lớn yêu cầu xếp hàng khi mọi người chen chúc nhau ngoài cửa siêu thị.
Cảnh tượng xếp hàng tương tự cũng diễn ra ở một siêu thị Tesco Extra khác tại Hampton, phía nam thành phố Peterborough.

Tình trạng hoảng loạn mua sắm đã diễn ra tại nhiều siêu thị trên khắp nước Anh tuần này, khiến nhiều kệ hàng "bốc hơi" chỉ trong một thời gian ngắn. Tesco ngày 20/3 cho biết sẽ phải thuê thêm 20.000 nhân viên để tránh rơi vào tình trạng quá tải khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao.

Một kệ bia tại siêu thị Tesco Extra ở Hampton gần như trống trơn dù mới 6h sáng.

Người mua hàng cũng vét sạch các kệ hàng từ gạo, thịt, rau quả cho tới các sản phẩm vệ sinh như xà phòng rửa tay, nước khử trùng, giấy vệ sinh tại siêu thị. Chính phủ Anh ước tính người dân nước này đã tiêu thêm gần 60 triệu bảng để tích trữ nhu yếu phẩm trong tuần đầu tiên của tháng ba.

Viethome (theo VnExpress)