Nhân viên điện Buckingham nhiễm Covid-19 trước khi Nữ hoàng rời khỏi đây

Báo cáo mới đây cho biết, một nhân viên ở cung điện Buckingham Palace đã được xác định nhiễm coronavirus trước khi Nữ hoàng rời khỏi đây để đến Windsor. 

Nữ hoàng, 93 tuổi, đã rời London với Candy, chú chó cưng giống corgi lai dachshund, để đi nghỉ Lễ Phục sinh sớm hơn 1 tuần. 

Người phụ tá này đã nhiễm Covid-19, loại virus đã giết chết 233 người và khiến 5.018 người nhiễm bệnh ở Anh. Chưa rõ người này có tiếp xúc gần với Nữ hoàng hay không.

Nữ hoàng rời London với chó cưng Candy.
Vậy là virus đã lan tới cung điện Buckingham.

Cung điện có tới 500 nhân viên, giống như bất kỳ văn phòng công sở nào khác, sẽ thật khó hình dung nếu virus lây lan ở đây. 

Đại diện cung điện không bình luận về vấn đề này, nhưng cho biết đã hành động theo yêu cầu của chính phủ để bảo vệ nhân viên và những người liên quan.

Hoàng thân Philip, 98 tuổi, cũng đã bay trực thăng từ nông trại Wood Farm ở Sandringham, Norfolk đến nghỉ ngơi cùng Nữ hoàng ở điện Windsor. Đây sẽ là nơi họ tạm lánh cho qua nạn dịch tại London.

Hoàng thân Philip rời Bệnh viện King Edward VII ở Lonndon vào Christmas Eve năm ngoái.

Trong một thông điệp gửi tới toàn dân, Nữ hoàng kêu gọi người dân hãy đoàn kết với nhau, và cam kết Gia đình Hoàng gia luôn sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình để đánh bại dịch bệnh. 

Bà ca ngợi các nhân viên y tế, những nhà khoa học, đội ngũ khẩn cấp đã hoạt động hết công suất trong mùa dịch, và nhấn mạnh mỗi người đều đóng một vai trò thiết yếu trong công tác chống dịch, ngay hôm nay và trong những tháng tới.

''Chúng ta sẽ phải tìm cách khác để giao tiếp với nhau, và đảm bảo mọi người chúng ta yêu thương đều an toàn'', trích thông điệp của Nữ hoàng.

13.000 người chết vì nCoV toàn cầu

Số người chết do nCoV tiếp tục tăng mạnh ở châu Âu, nâng số ca tử vong trên toàn cầu lên 13.000, trong số 304.622 ca nhiễm.

Covid-19 xuất hiện ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ đã vượt qua Tây Ban Nha, trở thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc đại lục và Italy. Số ca tử vong ở châu Âu tiếp tục tăng mạnh, vượt 7.000.

Italy, vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, ghi nhận 53.578 ca nhiễm và 4.825 người tử vong. Tỷ lệ tử vong tương đương 9%, cao hơn gấp đôi tỷ lệ trung bình toàn cầu 4,2%, một phần do đất nước này có dân số già nhất châu Âu.

Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ hai châu Âu với 24.496 ca nhiễm, 1.378 ca tử vong, tăng lần lượt 3.925 và 285 ca so với một ngày trước đó.

Đức ghi nhận thêm 2.516 ca nhiễm và 16 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 22.364 và 84. Dù là vùng dịch lớn thứ năm thế giới và lớn thứ ba châu Âu, tỷ lệ tử vong ở nước này chỉ 0,37%. 

Tại M, thêm 6.513 ca nhiễm mới được xác định, nâng số ca nhiễm trên cả nước lên 25.896, trong đó 316 người chết. Tổng thống Mỹ Donald Trump và con gái Ivanka Trump đều xét nghiệm âm tính với nCoV sau khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc đại lục với 20.610 ca nhiễm và 1.556 ca tử vong. Đây cũng là một trong những nước có tỷ lệ tử vong cao với 7,5%, do hệ thống y tế đang hứng chịu nhiều ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt.

Trung Quốc ghi nhận số ca ngoại nhập tăng mạnh, chiếm 45 trong số 46 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc hiện là 81.054 ca, với 3.261 người chết, trong đó có 6 ca tử vong mới. Tâm dịch Hồ Bắc ngày thứ tư không phát hiện thêm ca nhiễm nào.

Số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc là 98, nâng tổng số ca trên toàn quốc lên 8.897, trong khi số ca tử vong không đổi ở mức 104. Phần lớn ca nhiễm ở tâm dịch Daegu, một phần khác ở thủ đô Seoul, nơi các cụm dịch mới bùng phát. Nước này đã 11 ngày liên tiếp duy trì số ca mới ở quanh mức 100, giảm mạnh so với đỉnh dịch 909 ca hôm 29/2.

Tại Đông Nam Á, Malaysia tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 1.183 người nhiễm và 8 người chết. Indonesia là nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất khu vực, 38 ca trong số 450 người nhiễm. 

Tổng cộng, thế giới ghi nhận thêm 1.643 ca tử vong, phần lớn tại các nước châu Âu, đưa số người chết vì nCoV lên 13.000. 94.793 người, tức 31,1% số ca nhiễm, đã hồi phục. Timor-Leste, Uganda và Eritrea là những nước mới nhất ghi nhận dịch.

Viethome (theo Dailymail)