Tiệm ăn treo biển ‘Chúng tôi chưa từng đặt chân đến Trung Quốc suốt 20 năm qua’

Một nhà hàng takeaway Trung Quốc đã nỗ lực kêu gọi khách hàng tiếp tục ghé thăm trong bối cảnh nỗi sợ coronavirus ngày càng tăng cao.

Nhà hàng Pearl River, ở Reading, Berkshire, đã treo một thông báo trên cửa sổ của họ để nói với khách hàng rằng nhân viên và ông chủ không hề đến Trung Quốc trong hơn 20 năm qua.

Chủ sở hữu của nhà hàng ở Emmer Green viết dòng chữ ‘Thông báo quan trọng’ thật đậm ở phía trước cửa hàng của họ. Thông báo nói thêm: ‘Tất cả nguyên liệu chế biến có nguồn gốc từ Vương quốc Anh và EU.’

Một khách hàng trung thành đã phát hiện ra biển thông báo này và kêu gọi người dùng phương tiện truyền thông xã hội hãy ‘vui lòng tiếp tục ủng hộ nhà hàng takeway Trung Quốc.’

Bài đăng nói thêm: 'Khi tôi đến nhận đồ ăn đã đặt tối nay, Pearl River ở Emmer Green đã treo thông báo này tại nhà hàng, vì kinh doanh sa sút do định kiến ​​không cần thiết liên quan đến coronavirus.'

Thông tin xuất hiện sau khi Vương quốc Anh xác nhận ca tử vong đầu tiên do coronavirus vào thứ Năm (5/3). Bệnh nhân, một phụ nữ ở độ tuổi 70 và có những vấn đề sức khỏe nền, đã qua đời tại Bệnh viện Hoàng gia Berkshire.

Một nhân viên tại một nhà trẻ ở Reading cũng dương tính với Covid-19 vào ngày 1 tháng 3, khiến trường phải đóng cửa trong vài ngày. Sau tin tức này, các trường học khác trong khu vực đã đóng cửa để vệ sinh khử khuẩn.

Các doanh nghiệp trên khắp Vương quốc Anh đã báo cáo doanh số sụt giảm mạnh kể từ khi virus này bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc và bắt đầu lan rộng khắp thế giới.

Ngay cả trước khi Vương quốc Anh có bất kỳ trường hợp nào được xác nhận, chủ nhà hàng và cửa hàng ở China Town London cũng phải chứng kiến ​​số lượng khách hàng sụt giảm rất lớn.

Tại Úc, một trong những nhà hàng Việt Nam được nhiều người yêu thích ở Melbourne đã phải đóng cửa sau 30 năm hoạt động do ảnh hưởng của ma túy và coronavirus.

Nhà hàng Việt Nam Tho Tho trên đường Victoria ở Richmond đã hoạt động được ba thập kỷ, nhưng đã phải đóng cửa vào thứ năm, 5/3.

Các chủ sở hữu cho biết họ đã phải vật lộn với số tiền thuê 37,000 đô la mỗi tháng và số lượng khách hàng giảm mạnh.

Họ nói đại dịch coronavirus và số lượng người môi giới chất cấm trong khu vực đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

“Những kẻ buôn bán ma túy đang tận dụng lợi thế của khu vực. Nó thực sự tồi tệ hơn rất nhiều so với ba năm trước,” đồng sở hữu của Tho Tho, anh Minh Nguyễn nói.

Phố Victoria ở Richmond đã gặp khó khăn và một số hộ kinh doanh trong khu vực đã bắt đầu treo biển ‘Cho thuê.’

VietHome (Theo Metro)