Người di cư lậu được những kẻ buôn người đưa vào Anh qua Ireland với giá 2.000 bảng

Những kẻ buôn người đang khai thác một tuyến đường mới vào Anh khiến cho việc nhập cư bất hợp pháp vào quốc gia này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Chúng sắp xếp cho những người di cư bất hợp pháp đến đây thông qua các sân bay châu Âu và quảng cáo rằng hành trình này vô cùng đơn giản.

Thông tin gây sốc này được tung ra khi một cuộc khủng hoảng di cư mới đang càn quét châu Âu và người kẻ buôn người đang làm giàu nhờ những người chạy trốn khỏi quê hương của họ.

Một kẻ buôn người tiết lộ anh ta có thể sắp xếp cho một người di cư đến London từ Albania chỉ với giá 2,000 bảng.

Một người Anh gốc Albania, Kledjan Kurtaj, 20 tuổi, giúp chuẩn bị các loại ID giả và sắp xếp các chuyến bay thông qua thủ đô một nước châu Âu như Dublin hoặc Paris.

Anh ta khoe có thể kiếm được cho người di cư ID châu Âu giả từ Albania, trước khi đưa họ bay đến Ý và sau đó đến Dublin, nơi một chiếc taxi có thể đưa họ qua biên giới không người để tiến vào Bắc Ireland.

Các nghị sĩ cho biết đây là một phát hiện ‘gây sốc’ và kêu gọi hành động để ngăn chặn các băng đảng buôn người ngang nhiên khai thác tuyến đường này vào Vương quốc Anh.

Kurtaj giao dịch trên một trang Facebook và, khi được hỏi liệu có thể đưa người đến Anh được không, anh ta nói rằng đó là việc dễ dàng.

Anh ta nói thêm: “Tôi làm ID Ý ở Tirana [thủ đô của Albania].”

Anh ta cho biết sau khi bay đến sân bay Bergamo ở Ý và sau đó tới Ireland, “họ lên taxi từ Dublin để đến Anh và bạn phải trả tổng cộng £2.000.”

Kurtaj cũng cảnh báo phóng viên đang đóng giả người muốn di cư: “Cuộc trò chuyện này phải được giữ bí mật giữa chúng ta.”

Anh ta cũng cho biết những kẻ buôn người đã bắt đầu sử dụng một tuyến đường cho phụ nữ và thanh thiếu niên bay từ Pháp đến Luton, bởi vì họ “không bị đặt nhiều câu hỏi.”

“Vấn đề chính là vượt qua cửa kiểm soát hộ chiếu ở Albania. Sau khi bạn rời khỏi Albania, phần còn lại của hành trình sẽ tốt đẹp thôi,” anh ta nói.

“Các cô gái sẽ dễ dàng đi qua như bước qua cửa nhà vậy.”

Kurtaj giải thích rằng vai trò của anh ta là giúp sắp xếp ID Ý giả, có giá từ 420 đến 670 bảng, và được thực hiện bởi những người giả mạo ở Albania.

“Tôi sẽ cử một trong những người của tôi ở Tirana đến gặp bạn,” anh ta nói.

“Bạn chỉ phải cung cấp cho họ ba bức ảnh làm ID, cùng một lá thư ghi rõ màu mắt và chiều cao. Đồng thời, bạn phải đưa tiền cho họ. Sau một đến ba ngày sẽ có ID. Khi bạn đã sẵn sàng, chỉ cần viết thư cho tôi.”

Tại một thời điểm trong cuộc trò chuyện trên Facebook, anh ta khăng khăng đòi thực hiện một cuộc gọi video để anh ta có thể nhìn thấy khuôn mặt và vị trí của phóng viên bí mật. Tuy nhiên, anh ta vẫn giấu mặt mình.

Nhưng sau đó, anh ta đã đồng ý gặp gỡ các phóng viên đóng giả là thân nhân của khách hàng tại một con phố sầm uất ở London. Khi đối mặt trực tiếp, anh ta phủ nhận tất cả nội dung các cuộc trò chuyện trên Facebook và tắt điện thoại.

Kẻ buôn người Kledjan Kurtaj.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Philip Davies nói: “Thông tin này thật sốc và nó phơi bày những điểm yếu và sơ hở rõ ràng trong hệ thống của chúng ta. Đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận và là mối lo ngại lớn đối với người dân Anh. Anh ta thực sự rất ngang nhiên – việc quảng cáo trên Facebook cho thấy anh ta không sợ hậu quả.”

Nghị sĩ DUP Ian Paisley nói rằng Vương quốc Anh cần gây áp lực lên chính quyền Ireland. “Chúng ta không thể ngăn chặn vấn đề nếu họ không đóng cửa,” ông nói.

Các nguồn tin của Ailen từng cho biết mỗi ngày có trung bình mười người Albani tới quốc gia này với các giấy tờ nhận dạng giả mạo, hầu hết đi trên các chuyến bay từ các nước EU khác.

Theo Cơ quan tội phạm quốc gia, Albania là nguồn buôn người nước ngoài lớn nhất ở Anh, với 947 trường hợp được nhắc đến vào năm 2018 - tăng hơn 50% kể từ năm 2015.

Nhưng đó chỉ là những người bị bắt, và con số thật được cho là cao hơn nhiều.

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết 100 kẻ buôn người đã bị bỏ tù tổng cộng 320 năm vào năm ngoái, nói thêm rằng: “Chúng tôi đang tìm mọi cơ hội để thu thập bằng chứng và thông tin tình báo để đưa những tên tội phạm này ra công lý.”

Một phát ngôn viên của NCA cho biết: “Những kẻ buôn lậu coi người di cư như một món hàng và lợi dụng sự tuyệt vọng của họ.

“Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật cả trong và ngoài nước để nhắm mục tiêu vào mạng lưới những kẻ buôn lậu đang ảnh hưởng đến Vương quốc Anh.”

VietHome (Theo Daily Mail)