Toàn đội Arsenal và Chelsea phải cách ly vì HLV nhiễm Covid-19

“Bóng đen” Covid-19 tiếp tục bao phủ bóng đá châu Âu khi liên tiếp các cầu thủ, HLV của các đội bóng nhiễm bệnh.

Mới đây, Arsenal xác nhận HLV trưởng Mikel Arteta đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Điều này khiến ông trở thành HLV đầu tiên tại Premier League nhiễm bệnh, đồng thời khiến cho toàn bộ các thành viên và ban huấn luyện Arsenal sẽ phải thực hiện việc cách ly.


HLV trưởng Mikel Arteta

Việc HLV Arteta nhiễm bệnh khiến cho các trận đấu trong 14 ngày tới của Arsenal sẽ phải hoãn lại do các cầu thủ đều thuộc diện tiếp xúc gần với ông, bao gồm trận gặp Brighton, Southampton tại Premier League và Sheffield United tại FA Cup. Trước đó, trận đá bù với Man City hồi giữa tuần của Arsenal cũng đã bị hoãn.

Hiện tại, trung tâm huấn luyện London Colney và Học viện đào tạo Hale End cũng tạm thời bị đóng cửa, cũng như được khử trùng để đảm bảo an toàn.

Thông tin về tình hình sức khỏe của HLV Arteta, Giám đốc Điều hành Vinai Venkatesham của Arsenal cho biết:

"Sức khỏe của đội bóng cũng như cộng đồng luôn là ưu tiên quan trọng nhất chúng tôi hướng tới. HLV Mikel Arteta rất thất vọng, nhưng ông ấy vẫn giữ được tinh thần tốt. Đội bóng sẽ luôn đồng hành cùng Mikel.

Arsenal hiện đang cố gắng kiểm soát tình hình. Khi đội ngũ y tế cho phép, toàn đội sẽ trở lại tập luyện và thi đấu bình thường".

Cách đây ít ngày, ông chủ CLB Olympiakos, Evangelos Marinakism, đã bị xác nhận dương tính với virus corona. Ông này có dự khán trận đấu giữa Arsenal và Olympiakos tại Europa League. 

Các thành viên Arsenal sau đó đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tuy nhiên một chi tiết đáng chú là HLV Mikel Arteta không có tiếp xúc gần với ông chủ của Olympiakos.

Với tình hình hiện tại, khả năng Premier League có thể tiếp tục diễn ra hay không đang bị bỏ ngỏ. Trước đó, Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan và một số quốc gia châu Âu khác đã quyết định tạm hoãn giải vô địch quốc gia vì dịch Covid-19.

Sau trường hợp HLV Mikel Arteta của Arsenal, đến lượt Chelsea phát hiện một cầu thủ dương tính với Covid-19.

Ngày 12/3, CLB Chelsea chính thức phát đi thông báo về việc cầu thủ Callum Hudson-Odoi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Ngay sau đó, The Blues đã tiến hành xác minh những người có tiếp xúc gần tiền vệ người Anh để tiến hành cách ly theo quy định, bao gồm toàn bộ các cầu thủ Chelsea, HLV Frank Lampard và thành viên ban huấn luyện, cũng như nhân viên CLB.

Callum Hudson-Odoi có các triệu chứng tương tự như cảm lạnh nhẹ vào sáng 9/3 và đã không đến sân tập kể từ hôm đó để đề phòng. Hiện tại, cầu thủ này vẫn đang ở trạng thái ổn định dù nhiễm bệnh và hi vọng có thể sớm trở lại sân tập.

Callum Hudson-Odoi sinh năm 2000 và đã có 17 lần ra sân cho Chelsea ở mùa này.

Chelsea sẽ cho đóng cửa khu tập luyện của đội nam cũng như một số tòa nhà ở khu đào tạo có liên quan. Phần còn lại liên quan đến đội nữ, một số cơ sở khác cũng như sân Stamford Bridge vẫn được cho hoạt động như bình thường.

Trước mắt, CLB sẽ tuân thủ các nguyên tắc y tế để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và cùng thảo luận bước tiếp theo về các trận đấu tại Premier League trong thời gian tới. Tuy nhiên, gần như chắc chắn Chelsea cũng sẽ giống như Arsenal, buộc phải hoãn lại các trận đấu của mình do đội bóng có thành viên bị nhiễm virus corona.

Theo Trí Thức Trẻ