Các siêu thị Anh lên kế hoạch ‘nuôi sống quốc gia’ sẵn sàng cho dịch bệnh

Các siêu thị đã vạch ra kế hoạch "nuôi sống quốc gia" để đối phó với tình trạng tích trữ hàng hóa trong cơn hoảng loạn giữa bối cảnh đại dịch coronavirus có thể trở nên trầm trọng hơn.

Các chuỗi siêu thị lớn ở Anh sẽ cắt giảm đáng kể các hàng hóa không cần thiết để tập trung vào các nhu yếu phẩm chủ lực.

Thông tin được tiết lộ giữa những lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng thiếu hụt thực phẩm nếu người Anh không thể có được nguồn cung cấp cơ bản.

Chuyên gia bán lẻ Bruno Monteyne cho biết: "Với chuỗi cung ứng chặt chẽ, nếu một đại dịch lớn xảy ra, nó sẽ nhanh chóng dẫn đến tình trạng tích trữ hàng hóa, khan hàng tại các quầy siêu thị và bạo loạn thực phẩm."

Ông cảnh báo lợi nhuận của các siêu thị sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh.

Trong một lời nhắn gửi tới các nhà đầu tư, ông nói: “Đúng, tình trạng sẽ khá hỗn loạn (và các quầy hàng có thể trống rỗng) nhưng ngành công nghiệp của chúng ta sẽ cần giảm bớt sự phức tạp để nuôi sống đất nước.”

Ông cho biết giá thực phẩm khó có thể tăng vì “các nhà bán lẻ thực phẩm sẽ không cố trục lợi vào thời điểm khủng hoảng,” nhưng lĩnh vực này có thể mất đi khoảng 1,2 tỷ bảng lợi nhuận.

Trong trường hợp thiếu thực phẩm trầm trọng, ông Monteyne cho biết quân đội sẽ được gọi đến để bảo vệ các kho hàng, xe tải thực phẩm và cửa hàng.

Trong khi đó, Ocado đã khuyên khách hàng nên đặt hàng trước vì "nhu cầu đặc biệt cao".

Ocado, công ty tiên phong trong lĩnh vực mua sắm thực phẩm trực tuyến, đã gửi email cho một số khách hàng vào thứ Sáu (28/2) để cảnh báo về nhu cầu ngày càng cao đối với dịch vụ giao hàng của họ.

"Ngày càng có nhiều khách hàng đặt các đơn hàng đặc biệt lớn. Do đó, dịch vụ giao hàng trở nên bận rộn hơn nhiều so với dự kiến", họ nói.

Công ty khuyên khách hàng nên đặt hàng sớm hơn so với bình thường. Họ cũng yêu cầu khách hàng đặt giao hàng trong tuần (Thứ Hai đến Thứ Năm) thay vì cuối tuần nếu họ có thời gian linh hoạt.

Iceland cũng nhận thấy tình trạng khách hàng dự trữ thực phẩm đông lạnh.

Giám đốc điều hành Nigel Broadhurst nói: “Doanh số bán thực phẩm đông lạnh đã tăng đáng kể và khách hàng thường lựa chọn các gói mua sắm nhiều sản phẩm và lựa chọn sản phẩm có trọng lượng lớn hơn.”

Hôm qua, ông Boris Johnson nói rằng nước Anh cần phải chuẩn bị đối mặt với khả năng coronavirus lan rộng hơn nữa và ông sẽ sớm công bố "kế hoạch chiến đấu" của mình để đối phó với dịch bệnh bùng phát.

Các trường hợp được xác nhận ở Anh đã tăng lên con số 51. Dự báo 1/5 lao động ở Anh sẽ nhiễm bệnh.

VietHome (Theo Mirror)