Người phụ nữ lớn tuổi tử vong vì xe bus phanh gấp

Một người phụ nữ lớn tuổi tử vong vì bị thương nặng sau khi xe buýt phanh đột ngột để tránh đâm vào một phương tiện khác.

Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc xe buýt số 89 ở St Helens, Merseyside, vào chiều thứ Bảy (22/2) thì một chiếc xe tải màu trắng đột ngột dừng lại, khiến tài xế xe buýt Arriva buộc phải đạp phanh.

Bà bị đập đầu vì dừng đột ngột và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và qua đời sau đó.

Các hành khách khác đã sơ cứu cho bà trên xe buýt trước khi nhân viên y tế đến, và tài xế xe tải, người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, sau đó đã được tìm ra.

Tommy Bradley, người chứng kiến ​​những gì đã xảy ra, cho biết: ‘Tôi đã ở trên xe buýt 89 và ngồi ở phía sau.

‘Xe buýt vừa đi qua Aldi và đang đi trên con đường đó tới Eccleston Arms. Một chiếc xe tải màu trắng đã dừng lại đột ngột, buộc tài xế xe buýt phanh gấp và một phụ nữ trên 70 tuổi bị ngã đập đầu vào cột sắt mà mọi người sử dụng để làm tay vịn.

‘Tôi đi thẳng xuống và bắt đầu làm hồi sức tim phổi nhưng bà ấy không có phản ứng. Nhân viên y tế đến và giúp bà ấy tự thở được. Thật đáng sợ. Cảnh sát đã lấy thông tin của tôi và tôi đã cung cấp đầy đủ cho họ.

‘Tôi thực sự hy vọng bà ấy vượt qua được dù bà ấy ở trong tình trạng khá tồi tệ và các hành khách khác đã rất lo lắng về điều đó.’

Một phát ngôn viên của Cảnh sát Merseyside cho biết: ‘Nữ hành khách rất tiếc đã qua đời. Người thân của bà đã được thông báo. Cuộc điều tra đang diễn ra.

‘Bất cứ ai nhìn thấy vụ việc đều được yêu cầu  liên hệ với DM @MerPolCC, gọi 101 hoặc Đơn vị kiểm soát đường bộ theo số 0151 777 5747, trích dẫn mã vụ việc 438 ngày 22 tháng 2.’

VietHome (Theo Metro)