Một khách sạn gần Heathrow được dùng làm nơi cách ly người nghi nhiễm Covid-19

Một khách sạn gần sân bay Heathrow đã được sử dụng làm trung tâm cách ly bệnh nhân nhiễm virus corona và công dân Anh được di tản từ nước ngoài về. 

Khách sạn Holiday Inn London - Heathrow Ariel đã bị Bộ Y Tế chặn đặt phòng trong vòng 1 tháng để chuẩn bị cho những trường hợp nhiễm bệnh mới và hàng chục người được di tản đang trở về UK. 

Hệ thống đặt phòng online với giá 60 bảng/đêm đã hiển thị ''không còn phòng'' cho đến ngày 17/3.

Khách sạn sẽ được dùng để cách ly những người đang trở về Anh, có nguy cơ nhiễm bệnh nhưng không có nơi nào khác để đi. 

Những khách hàng đã lỡ đặt phòng ở khách sạn 3 sao này sẽ được dời đến các khách sạn ''chị em'' của nó. 

Khách sạn Holiday Inn London - Heathrow Ariel không còn phòng trống cho đến ngày 17/3. (Ảnh: Google)

Tập đoàn InterContinental Hotels Group, chủ sở hữu thương hiệu the Holiday Inn, cho biết khách sạn đã bị ''chặn đặt phòng'' và vẫn sẽ mở cửa, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. 

Các phòng được dành cho những người được khuyên tự cách ly sau khi trở về từ những quốc gia ''rủi ro cao'', nhưng lại không có nơi độc lập để tự cách ly. Họ sẽ được đưa thẳng từ Heathrow về đây. 

Khách sạn có không gian để hành khách được kiểm tra tình trạng nhiễm bệnh và họ có thể chờ để nhận kết quả.

Bất cứ ai cần được điều trị y tế sẽ được đưa tới một cơ sở của NHS.

Hơn 70 công dân Anh đang mắc kẹt trên con tàu nhiễm virus corona Diamond Princess, hiện đang neo tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản. Họ có thể được Bộ Ngoại giao đưa về UK.

Đại diện Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết những người trên con tàu ''xui xẻo'' này đã được liên lạc để sắp xếp lên một chuyến bay hồi hương. Bộ Ngoại giao đang đối mặt với áp lực dữ dội về việc giải cứu công dân Anh trên con tàu này.

Du khách đeo khẩu trang trên con tàu Diamond Princess. Ảnh: FRANCK ROBICHON/EPA-EFE/REX

Sir Richard Branson cho biết hãng bay Virgin Atlantic đang ''thảo luận'' với chính phủ về ý định giải cứu những người mắc kẹt sau khi nhận được lời cầu cứu từ David và Sally Abel, là 2 trong số những du khách Anh mắc kẹt trên tàu suốt thời gian qua. 

Alan Steele, người cho kết quả dương tính với virus corona hồi đầu tháng này, và vợ Wendy (âm tính), cũng đã chỉ trích cách chính phủ Nhật xử lý khủng hoảng trong khi chính phủ Anh thì chẳng có động thái gì.

Vẫn chưa có thông tin chắc chắn liệu du khách có được rời tàu sau hạn 14 ngày cách ly vào thứ Tư này hay không.

Mỹ đã hồi hương 340 công dân của mình trên 2 chuyến bay. Canada, Hong Kong và Úc cũng đang tổ chức các chuyến bay để đón công dân về.

14 người Mỹ trong số này đã được phát hiện dương tính với virus corona.

Tính đến sáng thứ Hai ngày 17/2, 454 du khách và thủy thủ đoàn đã được kiểm tra dương tính với virus corona. 

4 công dân Anh dương tính với corona hiện đang nằm tại một bệnh viện ở Nhật Bản. 

Còn ở UK, tính tới giờ vẫn chỉ có 9 người được xác nhận dương tính với corona, trong đó 8 người đã xuất viện. 

Con tàu du lịch neo ở cảng Yokohama. Ảnh: FRANCK ROBICHON/EPA-EFE/REX

 

Viethome (theo Mirror)