2 người chết trong bão Dennis, 1 người mất tích

The woman was last seen in the sea around 2.45am (Picture: Eddie Mitchell)

Một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành ở bờ biển Brighton sau khi các đội cứu hộ nhận được thông báo một phụ nữ đã bị cuốn trôi ra biển trong bão Dennis.

Lần cuối cùng cô được nhìn thấy giữa dòng nước là 2h45 sáng Chủ nhật 16/2 và đội cứu hộ đang lo sợ tình huống xấu nhất.

Một chiếc trực thăng đã dùng đèn pha để rọi bề mặt biển trong suốt 2 tiếng từ bến Marina đến Palace mà không thấy gì. Chưa rõ người phụ nữ ban đầu đã xuống nước ở đoạn nào. 

Công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục vào hôm nay.

Một chiếc trực thăng cứu hộ dùng đèn pha rọi xuống biển để tìm người giữa đêm khuya (Ảnh: Eddie Mitchell)
Chưa rõ ban đầu, người phụ nữ đã xuống nước ở đoạn nào của bờ biển. (Ảnh: Eddie Mitchell)

Đại diện Cảnh sát Sussex cho biết: ''Vào lúc 2h35 sáng, chúng tôi nhận được thông báo của người dân cho biết có một phụ nữ ở trên biển. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra cô ấy và đội cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm trong hôm nay.

Bão Dennis đã khiến chính quyền đưa ra cảnh báo đỏ ở miền nam Wales vì lo ngại mưa lớn. Dòng chảy siết và sâu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, khiến nhiều ngôi nhà và cây cầu bị phá hủy.

Công tác tìm kiếm tiếp tục vào buổi sáng. (Ảnh: Eddie Mitchell)
Cả đất nước đang bị đặt trong tình trạng cảnh cáo vàng và đỏ (Ảnh: Eddie Mitchell)

Trong khi đó, 2 thi thể đã được kéo lên từ bờ biển Kent vào hôm nay. Hai cái chết dường như không liên quan đến nhau. 

Một người chết khi ngã từ tàu chở nhiên liệu gần cảng Margate, trong khi một thanh niên 19 tuổi đã bị cuốn trôi ở vịnh Herne.

Đội cứu hộ và trực thăng đã lục soát vùng biển ở Kent suốt 8 tiếng sau khi nhận được tin báo một người đàn ông bị ngã xuống biển vào lúc 5h40 sáng. Đội cứu hộ đã nhận được điện thoại cầu cứu từ con tàu chở nhiên liệu B Gas Margrethe dài 99m. Con tàu này đang neo ở cảng Margate.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, họ phát hiện xác người đàn ông xấu số nổi lên ở gần một con tàu cứu hộ và được đưa lên bờ.

Trong khi đó, thanh niên 19 tử vong khi đang tìm cảm giác mạnh giữa những con sóng.

Mưa rào, lũ và gió giật mạnh khiến điều kiện giao thông vô cùng khó khăn, nhiều vùng bị tắc nghẽn. Hơn 230 chuyến bay của hãng easyJet đã bị hủy do thời tiết xấu, ảnh hưởng tới 40,000 hành khách. 

Quân đội Anh đã được điều động để giúp đỡ những cư dân bị ngập lụt trong thung lũng Calder. Họ vẫn đang gắng gượng sau cơn bão Ciara vào tuần trước, khiến 500.000 người bị mất điện.

Các chuyên gia khuyên người dân nên ở trong nhà, hạn chế ra ngoài, không nên đi bộ quá gần các tòa nhà và cây cối. 

Viethome (theo Metro)