2 tù nhân ở Anh bị tình nghi nhiễm virus Corona

2 tù nhân này đang bị cách ly ở nhà tù Bullingdon, chỉ một ngày sau khi số lượng ca mắc virus corona ở UK tăng gấp đôi lên 8 người.


Nhà tù Bullingdon

2 người đàn ông này đã được kiểm tra virus corona ở Oxfordshire và tất cả chúng ta đang nín thở chờ kết quả. Họ và đang bị biệt giam trong nhà tù Bullingdon. Việc tiếp xúc và thăm non rất hạn chế. 

Nhà tù này có sức chứa 1,114 tù nhân và vẫn hoạt động trong khi Cơ quan Y tế cộng đồng Public Health England đang cố gắng kiểm soát tình hình ở đây. Nhà tù này giam giữ cả những thanh niên từ 18-21 tuổi.

Mới đây, WHO đã công bố tên của loại virus corona chủng mới là COVID-19.  

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết loại vaccine đầu tiên sẽ sẵn sàng sau 18 tháng, vì thế ''chúng ta phải sử dụng mọi vũ khí hiện có để chống loại virus này''. 

8 người ở UK đã được xác nhận dương tính với virus corona. Họ đã tiếp xúc với một doanh nhân tên Steve Walsh, người được tin là ''kẻ siêu lây nhiễm'' sau khi 11 người ở cùng với ông trong một căn nhà gỗ ở Pháp đã nhiễm bệnh. Walsh có triệu chứng viêm phổi sau khi tham dự một hội nghị ở Singapore.


''Kẻ siêu lây nhiễm'' Steve Walsh.

Steve Walsh hôm nay vẫn ở trong khu cách ly tại Bệnh viện Guy ở London dù thông tin mới nhất cho biết, ông đã hồi phục. Gia đình ông cũng được yêu cầu tự cách ly "như một biện pháp phòng ngừa". Servomex, công ty của Walsh, cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ ông và gia đình. 

Cảnh sát Anh được cưỡng chế người nghi nhiễm virus corona

Quy định mới cho phép cảnh sát Anh dùng vũ lực đưa người nghi nhiễm virus corona đi cách ly, nhằm ngăn dịch lây lan.

Biện pháp chưa từng có tiền lệ này được áp dụng ngay từ ngày 10/2, khi Bộ trưởng Y tế Anh cảnh báo sự lây lan của chủng virus corona mới (nCoV) là "mối đe dọa nghiêm trọng và nhãn tiền" với người dân nước này.

Theo quy định mới, bất cứ người nào bị cho là có nguy cơ lan truyền dịch viêm phổi có thể bị bắt giữ ngoài ý muốn để đưa đi cách ly trong hai tuần. Cảnh sát được phép sử dụng vũ lực hợp lý khi cần thiết để khống chế và bắt những người có nguy cơ nhiễm nCoV. Những người này sẽ bị kiểm tra sức khỏe và theo dõi trong thời gian hai tuần.

Biện pháp này được Anh đưa ra sau khi một trong 93 người bị cách ly tại bệnh viện Arrowe Park đe dọa sẽ bỏ trốn.

Các nhà khoa học Anh cảnh báo dịch viêm phổi do nCoV có thể trở thành đại dịch, ảnh hưởng đến 80% dân số, trong bối cảnh các nhà khoa học Trung Quốc hôm nay công bố thời gian ủ bệnh của virus có thể lên tới 24 ngày.  

Viethome (theo Sky News)