Một trường công ở London đứng đầu bảng xếp hạng với 51 học sinh được nhận vào Oxbridge

Một học viện công dành cho học sinh từ 16-19 tuổi (sixth form) chỉ có một học sinh vào Oxbridge năm 2014 nay đang thu hút sự chú ý vì có đến 51 học sinh được mời vào hai trường đại học hàng đầu đất nước – vượt trên nhiều ngôi trường tư.

Học viện Brampton Manor ở East Ham đã mở hệ sixth form vào năm 2012 với mục đích cụ thể là chuyển đổi tỷ lệ học sinh ở khu vực phía đông London được nhận vào trường đại học Oxbridge và các trường thuộc Russell Group.

Phần lớn trong số 51 học sinh thành công thuộc nhóm cư dân thiểu số, là những người đầu tiên trong gia đình theo học đại học, hoặc là đối tượng đủ điều kiện nhận học phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - có nghĩa là cha mẹ của các em chỉ kiếm được dưới 16.000 bảng Anh,

Năm ngoái, trường đã gây tiếng vang khi có 41 lời đề nghị từ Oxbridge và hiện đã phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Ông Sam Dobin, giám đốc hệ sixth form của trường, cho rằng thành công đặc biệt này là nhờ công của các giáo viên, những người đã nỗ lực làm việc để xua tan định kiến cho rằng bạn phải có bề ngoài hay xuất thân nhất định mới có thể có được một vị trí tại Oxford hoặc Cambridge.

Ông nói: “Oxbridge chỉ đơn giản muốn các sinh viên có khả năng và tiềm năng học tập tốt nhất, và chúng tôi tiếp cho sinh viên sự tự tin để làm cho các em hiểu rằng tài năng và sự chăm chỉ của các em sẽ được đền đáp.”

Melissa Rybicki Villalba, người đang nhận các bữa ăn miễn phí tại trường, là một trong những học sinh thành công. Cô gái 18 tuổi được nhận vào ngành Khoa học tự nhiên tại King’s College, Đại học Cambridge.

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của cô gái và cô sẽ là người đầu tiên trong gia đình gốc Ecuador của mình được vào trường đại học.

Villalba nói: “Điều này đã chứng minh cho tôi thấy nếu bạn tập trung vào thứ gì đó bạn có thể đạt được nó.

“Gia đình tôi rất vui mừng, và mẹ tôi đang gọi điện thoại cho cả gia đình ở Ecuador để thông báo tin vui; thật khó tin khi ai đó có xuất thân như chúng tôi đạt được điều này. Tôi cảm thấy mình đã nợ gia đình mình, vì tất cả sự ủng hộ của họ và mọi thứ họ đã hy sinh cho tôi.”

Phân tích từ Sutton Trust tiết lộ học sinh từ tám trường tư thục đã chiếm được 1.310 vị trí tại Oxbridge từ năm 2015 đến 2017, trong khi 2.894 trường công chỉ có 1.220 học sinh được nhận trong cùng thời gian.

Năm 2019, trường Westminster, nơi có mức học phí lên tới 31.491 bảng mỗi năm, đã nhận được 88 lời mời nhập học, trong khi Eton College có 68 học sinh.

Trong một động thái được coi là nỗ lực chống lại hình ảnh phân biệt đối xử của mình, Đại học Oxford đã phân bổ 69,1% đề nghị nhập học của mình cho các học sinh trường công trong năm nay - tỷ lệ cao nhất cho đến nay.

VietHome (Theo Evening Standard)