Gần 3.5 triệu người Anh trong độ tuổi lao động chưa từng đi làm ngày nào

Một nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ những người trong độ tuổi lao động chưa bao giờ đi làm đã tăng 50% trong hai thập kỷ qua.

Theo tổ chức think tank Resolution Foundation, 8.2% người trong độ tuổi 16-64 ở Anh hiện nay (tổng cộng 3,4 triệu người) chưa bao giờ có một công việc được trả lương.

Đây là mức tăng 50% so với năm 1998, lúc đó chỉ 5.4% người trong độ tuổi lao động chưa từng đi làm.

Báo cáo của tổ chức cho biết tỷ lệ việc làm của những người từ 16 đến 17 tuổi gần như đã giảm một nửa trong hai thập kỷ qua - từ 48,1% trong năm 1997-99 xuống còn 25,4% trong năm 2017-19.

Bà Laura Gardiner, giám đốc nghiên cứu tại Resolution Foundation, cho biết: "Ngày càng có nhiều người trong chúng ta đang làm việc, với tỷ lệ người có việc làm đạt mức cao kỷ lục và thất nghiệp đạt mức thấp kỷ lục.

"Nhưng bất chấp điều này, cứ 12 người trong độ tuổi lao động thì lại có 1 người chưa bao giờ làm việc một ngày nào trong đời - tăng 50% kể từ cuối những năm 1990.

"Số lượng những người chưa bao giờ có một công việc được trả lương ngày càng tăng. Nguyên nhân do thanh thiếu niên không được làm việc ngày thứ Bảy, và tình trạng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi quay lưng lại với việc kiếm tiền trong lúc đi học.

"Khi những người trẻ ngày nay dự kiến ​​sẽ kết thúc sự nghiệp của họ ở độ tuổi muộn hơn so với các thế hệ trước, việc họ muốn bắt đầu làm việc ở độ tuổi muộn hơn là điều dễ hiểu.

"Nhưng sự thiếu kinh nghiệm làm việc này có thể tạo ra các vấn đề dài hạn hơn, đặc biệt là nếu họ chạm đến các mốc quan trọng khác trong cuộc đời như làm mẹ hoặc sức khỏe suy giảm trước khi sự nghiệp của họ bắt đầu."

VietHome (Theo Sky News)