Lương tối thiểu sẽ tăng 6% lên £8,74 /giờ vào tháng 4/2020

Lương tối thiểu tại Anh sẽ tăng hơn 6% vào năm sau, vào khoảng 8,74 Bảng/giờ. Thông tin này do Chính phủ Anh công bố hôm 31/12.

Mức tăng lương tối thiểu này là lộ trình của Chính phủ Anh, sẽ khiến lương tối thiểu lên mức tương đương với 60% mức thu nhập trung bình của công dân vào năm 2020.

Tỉ lệ thất nghiệp tại Anh hiện đã xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1970, cho dù mức lương cơ bản đã tăng 25% kể từ năm 2015. Hiện mức lương có bản là 8,21 Bảng/giờ cho những người có độ tuổi từ 25 trở lên.

Mức tăng lương cơ bản lên 8,74 bảng/giờ sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/4 tới đây. Lương cơ bản cho những người lao động trẻ sẽ tăng từ 4,6 đến 6,5%, tùy thuộc vào độ tuổi lao động của họ, Chính phủ Anh cho biết thêm.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Anh (BBC) cho biết: “Nếu tăng lương cơ bản gấp đôi mức lạm phát sẽ khiến áp lực đè nặng lên dòng tiền, và nó sẽ ăn vào nguồn chi đào tạo và ngân khố chính phủ” .

Lương tối thiểu cho người lao động tại Anh sẽ tăng trong năm 2020. Ảnh: Glassdoor.

Mức lương tối thiểu tại Anh lần đầu tiên được đưa ra từ thời Thủ tướng Tony Blair vào năm 1999, tuy nhiên mức tăng không cao. Mức tăng sẽ được đề xuất bởi hội đồng các nhà khoa học, công đoàn và các đại diện thương mại.

Vào năm 2015, khi đối mặt với các phàn nàn về mức sống cơ bản, Bộ trưởng tài chính George Osborne cho biết, ông này muốn tăng lương tối thiểu lên mức 60% thu nhập vào năm 2020.

Được biết Thủ tướng Johnson đã hữa sẽ tăng lương tối thiểu lên mức 10,5 Bảng/giờ vào năm 2024 trong thời gian thắng cử vào ngày 12/12 vừa qua.

Theo Thế giới Tiếp thị