Gia đình 9 người vật lộn với 480 bảng trợ cấp Universal Credit mỗi tháng

Một cặp vợ chồng có bảy con nhỏ cho biết họ đang vật lộn để sống sót với vỏn vẹn 480 bảng mỗi tháng sau khi trợ cấp của họ bị chính phủ Bảo thủ cắt giảm.

Ryan Rodgers, 26 tuổi và vợ, Jenny Grimes, 25 tuổi, nói rằng họ từng nhận được hỗ trợ tài chính 2.100 bảng mỗi tháng, nhưng việc áp dụng giới hạn trợ cấp đã khiến khoản tiền của họ bị cắt giảm.

Về lý thuyết, gia đình nhận được 669,50 bảng mỗi tháng sau khi giới hạn trợ cấp được áp dụng và chi phí thuê nhà của họ được khấu trừ.

Nhưng trên thực tế, họ cho biết phải vật lộn chỉ với 480 bảng mỗi tháng, vì tiền được khấu trừ cho khoản thanh toán tạm ứng mà họ nhận được khi lần đầu tiên chuyển sang Universal Credit.

Khoản thanh toán tạm ứng là một khoản vay mà người xin trợ cấp có thể nhận được để chi trả cho năm tuần chờ đợi trước khi nhận được khoản thanh toán Universal Credit đầu tiên của họ, nhưng sau đó phải được hoàn trả lại trong các tuần tiếp sau.

Do đó, gia đình chín người, có con từ bảy tuổi trở xuống, phải thường xuyên dựa vào ngân hàng thực phẩm, ủng hộ từ thiện và sự giúp đỡ từ bạn bè và người thân.

Nhưng tình hình của họ đã trở nên tuyệt vọng đến mức cặp đôi quyết định công khai về tình trạng của mình, và bắt đầu quyên góp tiền mặt từ các mạnh thường quân thông qua trang gây quỹ trực tuyến.

Trên GoFundMe, cô Grimes cho biết: "Chúng tôi là một cặp vợ chồng trẻ có bảy đứa trẻ đang cố gắng lấy lại tinh thần sau khi trở thành vô gia cư và phải làm lại từ đầu.

"Trợ cấp của chúng tôi chạm đến mức giới hạn và chúng tôi đang thực sự đấu tranh để sống sót. Tình hình của chúng tôi càng căng thẳng hơn khi chỉ vài tuần nữa là tới Giáng sinh.

"Chúng tôi cảm thấy thực sự xấu hổ khi phải làm điều này vì chúng tôi chưa bao giờ phải làm bất cứ điều gì tương tự trước đây.

"Tôi ghét phải làm điều này và đã tự đấu tranh rất nhiều, nhưng chỉ có vậy gia đình chúng tôi mới có thể duy trì.

"Chúng tôi trân trọng bất cứ sự giúp đỡ nào, kể cả những lời khuyên. Cảm ơn các bạn."

Ryan và Jenny, trước đây sống ở Kirkby, phải chăm sóc Ellie, bảy tuổi, cặp song sinh sáu tuổi Kenzie và Kelsie, Laysie, bốn tuổi, Archie, hai tuổi, và hai cậu bé sinh đôi mới chỉ bảy tháng - Tobie và Rylie.

Họ hiện đang sống trong một căn hộ ba phòng ngủ ở phía bắc Liverpool, với giá thuê £675/tháng.

Gia đình đã từng vô gia cư và phải sống trong một khách sạn Premier Inn, được hội đồng trả tiền.

Anh Rodgers, người từng làm phục vụ trong các nhà hàng, cho biết anh đã đi rửa xe để trả tiền điện cho gia đình.

Hoàn cảnh gia đình đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của anh và anh đang mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu.

Nó cũng dẫn đến việc anh trở thành một người nghiện rượu, mà giờ đây anh đang cố gắng từ bỏ.

2 vợ chồng trẻ sinh tới 7 đứa con.
7 đứa trẻ không có cuộc sống đầy đủ.

Người cha này cho biết một tổ chức từ thiện có tên Care UK, có trụ sở tại Warrington, đã cung cấp cho gia đình chín người những gói thức ăn thiết yếu.

Anh tâm sự: "Với Giáng sinh, chúng tôi cần rất nhiều thứ nhưng chúng tôi không thể chăm sóc cho các con đầy đủ. Đã đến giai đoạn mà chúng tôi phải làm gì đó.

"Ngân hàng thực phẩm chỉ có thể giúp phần nào. Đó là một cuộc đấu tranh thực sự.

"Tôi có những người bạn không có con nhưng lại nhận được nhiều hơn chúng tôi.

"Chỉ một em bé đã tiêu tốn 40 bảng mỗi tuần. Tôi muốn có được công việc toàn thời gian nhưng tôi không thể khi còn có bọn trẻ.

"Chúng tôi phải lên tiếng, chúng tôi không có lựa chọn, đó không còn là vấn đề cảm giác của tôi nữa, trẻ em nên là ưu tiên hàng đầu.

"Chúng tôi cần một cơ hội.”

Anh cho biết thêm, "không có ai để chúng tôi liên lạc, các nhân viên của Job Center chỉ nói với chúng tôi rằng đó không phải là phận sự của họ.

"Các quyết định thường được đưa ra từ cấp rất cao. Và mọi chuyện vận hành như vậy.”

Người dân phản đối Universal Credit bằng cách xịt sơn lên tường Job Centre ở Huyton.

Chính phủ Liên minh Lib Dem-Tory đã giới thiệu giới hạn trợ cấp vào năm 2013. Vào thời điểm mới ban hành, chính phủ cho biết nó được thiết kế để giới hạn trợ cấp tương xứng với mức lương làm việc trung bình là 500 bảng mỗi tuần (2.000 bảng mỗi tháng).

Nó đã được giảm thêm một lần nữa vào năm 2016 xuống còn 384,62 bảng mỗi tuần cho các cặp vợ chồng sống ngoài London (1.538 bảng mỗi tháng).

Người phát ngôn của DWP cho biết: “Giới hạn trợ cấp được áp dụng để khuyến khích mọi người tìm việc và vẫn đảm bảo thu nhập từ trợ cấp tối đa của họ không vượt quá các hộ gia đình có làm việc.”

VietHome (Theo Liverpool Echo)