Mothercare là thương hiệu tiếp theo sụp đổ trong cơn khủng hoảng của ngành bán lẻ

Mothercare đã công bố kế hoạch đưa doanh nghiệp của mình vào tình trạng xin tiếp quản, khiến 2.500 người đứng trước nguy cơ mất việc.

Công ty chuyên bán sản phẩm dành cho trẻ em có 79 cửa hàng trên khắp Vương quốc Anh và là chuỗi cửa hàng cao cấp mới nhất sụp đổ. Hãng cho biết họ sẽ nộp thông báo đề nghị bổ nhiệm quản trị viên sau ngày hôm nay (4/11).

Hãng bán lẻ đang gặp khó khăn này đã đóng cửa 55 cửa hàng vào năm ngoái và cố gắng rao bán chi nhánh tại Anh trong một thời gian.

Doanh thu của Mothercare UK đã giảm tới 36,9 triệu bảng trong năm tài chính tính đến tháng 3 vì phải vật lộn giữa thời kỳ khủng hoảng của ngành bán lẻ.

Có khả năng, Mothercare sẽ theo gót Bonmarche, Jack Wills và Karen Millen, những thương hiệu đã phá sản trong vài tháng gần đây do sự cạnh tranh gay gắt từ các siêu thị và nhà bán lẻ trực tuyến.

Được biết, Mothercare có 500 nhân viên toàn thời gian và 2.000 nhân viên hợp đồng bán thời gian ở Anh.

Tập đoàn Mothercare toàn cầu cho biết họ đã thực hiện quy trình đánh giá về hoạt động kinh doanh ở Vương quốc Anh và nhận thấy rằng các chi nhánh ở nước này không còn khả năng quay trở lại mức độ lợi nhuận tối thiểu.

Cổ phiếu của công ty mẹ đã sụt giảm tới 29,2% xuống còn 8p trong phiên giao dịch sớm ngày thứ Hai (4/11).

Trên bình diện quốc tế, công ty có khoảng 1.000 cửa hàng nhượng quyền tại trên dưới 50 quốc gia.

Mothercare nói thêm rằng tập đoàn kinh doanh vẫn có lãi bất chấp các vấn đề họ phải đối mặt ở Anh.

VietHome (Theo Metro)