Ứng viên thị trưởng London tố cáo Brexit gây ra thua lỗ cho Pret a Manger

Chuỗi cửa hàng bánh sandwich mà ứng viên thị trưởng London, ông Rory Stewart, từng bày tỏ niềm yêu thích, đã bị sụt giảm 7% lợi nhuận xuống còn 91,4 triệu bảng trong năm 2018, so với 97,8 triệu bảng của năm trước.

Thua lỗ vẫn xảy ra bất chấp doanh thu tăng 11% lên tới 710 triệu bảng.

Công ty cho biết lợi nhuận giảm là kết quả của một số “áp lực thương mại”, bao gồm cả tình trạng bất ổn Brexit và lãi suất cho vay tăng ở 389 cửa hàng của hãng.

Pret nói: “Người tiêu dùng Vương quốc Anh tiếp tục phải đối mặt với áp lực lạm phát và bất ổn chính trị trở nên trầm trọng hơn bởi viễn cảnh một Brexit không thỏa thuận. Ngoài ra, vì số lượng cửa hàng khá nhiều nên Pret đang phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể lãi vay ngân hàng''.

Ứng viên chức Thị trưởng London, ông Rory Stewart

Tuy nhiên, ban quản lý vẫn tỏ ra lạc quan và có kế hoạch mở rộng cũng như mở thêm cửa hàng mới trong năm nay, đặc biệt là ở trung tâm London.

Vào tháng 7, hãng đã thâu tóm đối thủ nhỏ hơn Eat và đang tiến hành chuyển đổi hầu hết 94 cửa hàng thu được thành Veggie Prets vì hãng muốn tận dụng xu hướng ăn chay ngày càng phổ biến.

Hãng cho biết: “Việc mua lại Eat là một cơ hội quan trọng để phát triển kinh doanh tại các thị trường cốt lõi của Pret ở UK. Kế hoạch là chuyển đổi thật nhiều cửa hàng Eat thành Veggie Prets nhắm đến mục đích phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng ăn chay và thuần chay.”

Kết quả kinh doanh được công bố trong bối cảnh các chuỗi cửa hàng thực phẩm trên phố lớn đang phải vật lộn để cạnh tranh với nhu cầu giao hàng tận nhà ngày càng tăng, hiện được cung cấp bởi những đơn vị như Deliveroo và Just Eat.

Mới đây, thông tin lộ ra cho biết Pizza Express đang vật lộn để trả hết nợ, ước tính khoảng 1,8 triệu bảng cho mỗi nhà hàng.

VietHome (Evening Standard)