Bia bị đánh thuế quá cao ở Anh khiến nhiều pub không thể cầm cự

Bia vẫn là món đồ uống có cồn phổ biến nhất ở Anh khi 8,5 tỷ pint đã được bán ra trong năm ngoái - nhưng các chuyên gia cho biết đồ uống này đang bị đánh thuế cao “một cách đáng kinh ngạc.”

Lượng bia được bán trong năm 2018 cao hơn nhiều so với 7,4 tỷ ly rượu vang 175 ml.

Khoảng 1,2 tỷ pint rượu táo (cider) cũng được tiêu thụ vào năm ngoái, theo số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan vừa được công bố hôm 4/10.

Dữ liệu được công khai trong cuốn cẩm nang mới nhất của Hiệp hội Bia & Quán rượu Anh (BBPA), trong đó tổ chức này cáo buộc rằng bia đang bị đánh thuế quá mức ở Anh khi người Anh phải trả một khoản thuế "đáng kinh ngạc", cao hơn 11 lần so với người dân Đức hoặc Tây Ban Nha.

Người uống phải trả 54p thuế bia trên 5 phần trăm ABV (tỷ lệ cồn trên thể tích).

BBPA cho biết bia là sản phẩm "thiết yếu" đối với lĩnh vực sản xuất, với 82% khối lượng ủ ở Anh được tiêu thụ ở đây. Các quán rượu kết hợp sản xuất bia cũng tạo ra gần 900.000 việc làm.

BBPA đang ủng hộ một chiến dịch kêu gọi Bộ trưởng Tài chính cắt giảm thuế để hỗ trợ người dân địa phương, vốn là đối tượng bán được tỷ lệ bia cao hơn, khiến họ đặc biệt nhạy cảm với mức thuế cao.

Giám đốc điều hành BBPA Brigid Simmonds nói: "Rõ ràng những con số này cho thấy bia là thức uống có cồn phổ biến nhất, nhưng không nghi ngờ gì nó đang bị đánh thuế quá cao.

"Nếu thuế trên một pint tiếp tục tăng thì việc uống bia trong các quán rượu sẽ không còn phù hợp với nhiều người Anh, có nghĩa là các quán rượu sẽ tiếp tục phải đóng cửa.

"Đây là lý do tại sao chúng tôi ủng hộ chiến dịch Long Live The Local, kêu gọi Bộ trưởng Tài chính cắt giảm thuế bia và hỗ trợ các quán rượu địa phương."

BBPA cho biết 100 nhà máy bia mới được mở tại Anh vào năm 2018, nâng tổng số lên tới 2.530, tăng so với 2.030 nhà máy của năm 2000.

VietHome (Theo Evening Standard)