Số lượng trẻ em béo phì trong độ tuổi 10-11 tăng cao kỷ lục

Số liệu mới tiết lộ cho thấy số lượng trẻ em bị béo phì nghiêm trọng vào năm cuối tiểu học đã chạm mốc kỷ lục.

Theo dữ liệu hàng năm từ Public Health England, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi 10-11 bị thừa cân nghiêm trọng đã tăng trong năm thứ tư liên tiếp lên 4,4%, tương đương 26.158 em.

Tỷ lệ học sinh thừa cân hoặc béo phì trong năm học đầu tiên tăng nhẹ ở mức 22,6%.

Chương trình đo lường trẻ em quốc gia cho thấy tình trạng bất bình đẳng đang trở nên tồi tệ hơn, với tỷ lệ béo phì ở những khu vực nghèo nhất nhiều hơn gấp đôi so với những khu vực giàu nhất.

Các số liệu được công bố sau khi cựu giám đốc y tế Dame Sally Davies kêu gọi cấm sử dụng thực phẩm trên phương tiện giao thông công cộng để giải quyết khủng hoảng.

Tiến sĩ Alison Tedstone của PHE, cho biết: “Tình trạng béo phì nghiêm trọng ở lớp Sáu đã chạm tới một tầm cao mới, đẩy trẻ em vào các nguy cơ về sức khỏe thể chất và tinh thần, ngay hiện tại và cả khi chúng trở thành người lớn.”

Giám đốc NHS Simon Stevens phát biểu: “Những số liệu này cho thấy rõ ràng chúng ta đang chệch hướng trong quá trình vươn tới mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ béo phì ở trẻ em của Chính phủ.”

Số người béo phì trên thế giới đã vượt số người gầy

Theo ước tính, số lượng người béo phì trên thế giới đã vượt qua số người gầy. Thông báo này được đưa ra dựa trên phân tích xu hướng chỉ số cơ thể người trưởng thành tại 200 quốc gia trong vòng 40 năm qua. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The lancet đã chỉ ra rằng số lượng người béo phì đã tăng từ 105 triệu người vào năm 1975 lên tới 641 triệu người vào năm 2016.

“Trong vòng hơn 40 năm qua, từ một thế giới nơi số lượng người gầy và thiếu cân chiếm đa số, số lượng người béo đã tăng lên gấp đôi. Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng người béo phì đã vượt qua số lượng người thiếu cân”, tác giả nghiên cứu Majid Ezzati từ trường y tế cộng đồng, viện hoàng gia London phát biểu.

“Nếu xu thế này tiếp tục diễn ra, thế giới sẽ không đạt được mục tiêu giảm tỉ lệ béo phì như đã đề ra vào năm 2010, tầm nhìn hướng tới năm 2025. Hơn nữa, sẽ càng có nhiều phụ nữ thừa cân, trầm trọng hơn tình trạng thiếu cân và suy dinh dưỡng”.

Khoảng một phần năm số người trưởng thành béo phì trên thế giới (hơn 118 triệu người) sống ở 6 quốc gia nói tiếng Anh phát triển: Australia, Canada, Ireland, New Zealand, Mỹ và Anh. Tại Australia, khoảng 27% dân số đang mắc chứng thừa cân.

Manny Noakes, giám đốc nghiên cứu chương trình sức khỏe và dinh dưỡng tại CSIRO đã cảnh báo rằng con số người béo phì đang gia tăng ở mức đáng báo động và gây ảnh hưởng không chỉ với sức khỏe mà cũng tạo sức ép lên môi trường.

“Lượng người béo tăng lên đồng nghĩa với việc tiêu thụ năng lượng và thực phẩm nhiều hơn. Điều này ngăn cản sự phát triển bền vững của trái đất”, Noakes nói. “Chi phí rẻ để sản xuất đồ ăn nhanh và đồ uống là một tác nhân. Những chính sách về thực phẩm phù hợp và các chương trình sức khỏe và dinh dưỡng toàn cầu sẽ rất cần thiết để thay đổi thói quen ăn uống của mọi người”.

VietHome (Theo Evening Standard)