Ông Sajid Javid hứa tăng lương tối thiểu lên 10,50 bảng một giờ

BỐN triệu người lao động Anh sẽ được tăng lương lên 10,50 bảng mỗi giờ vào năm 2024, ông Sajid Javid đưa ra lời hứa vào hôm 30/9.

Ngài Bộ trưởng Tài chính tiết lộ ông sẽ tăng lương cho những người lao động Anh bị trả lương thấp nhất trong xã hội, với mức tăng lên tới 4.000 bảng mỗi năm trong vòng năm năm.

Phát biểu trước một hội trường chật kín vào chiều 30/9, ông nói rằng tin tức này sẽ thúc đẩy thế hệ trẻ làm việc chăm chỉ như thế hệ đi trước.

Mức lương quốc gia hiện tại là 8,21 bảng, nhưng chỉ áp dụng cho những người trên 25 tuổi.

Ông cũng hứa sẽ mang lại cho thêm hàng triệu người mức lương cao hơn bằng cách hạ thấp giới hạn tuổi đó xuống còn 21.

Ông Javid tuyên bố trước hội nghị của đảng ở Manchester: "Trong năm năm tới, chúng tôi sẽ biến Vương quốc Anh trở thành [nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới] chấm dứt hoàn toàn tình trạng trả lương thấp.

"Để làm điều đó, tôi đang đặt mục tiêu mới cho Mức lương quốc gia National Living Wage: tăng nó lên để bằng với với hai phần ba thu nhập trung bình.

"Điều đó có nghĩa là, theo dự báo hiện tại, kế hoạch đầy tham vọng này sẽ đưa mức lương quốc gia lên tới 10,50 bảng.”

Ông nhấn mạnh rằng Đảng Bảo thủ là "đảng của công nhân" và nói rằng "rõ ràng đảng Bảo thủ mới là đảng lao động thực sự".

Đảng Bảo thủ đã đổi tên Mức lương tối thiểu quốc gia (National Minimum Wage) thành Mức lương Đời sống quốc gia (National Living Wage) vào năm 2016 - và đã tăng lương cho hàng triệu công nhân.

1,8 triệu công nhân đã được tăng lương một lần nữa vào tháng 4 năm 2019 – và mức hiện tại là 8,21 bảng.

Thông báo ngày hôm nay đồng nghĩa với việc công dân trên 25 tuổi sẽ có thể kiếm thêm 1.900 bảng mỗi năm so với mức hiện nay - tương đương với khoảng 1 bảng mỗi giờ.

Tổ chức think tank Resolution Foundation đã lên tiếng ca ngợi cam kết lớn này.

Nye Cominetti, Nhà phân tích kinh tế tại Resolution Foundation, cho biết: "Thông báo của ngài Bộ trưởng tài chính ngày hôm nay là rất tham vọng và đáng được hoan nghênh.

“Tuy nhiên, thông báo chính sách mới chỉ là phần dễ dàng nhất. Xóa bỏ mức lương thấp trong năm năm tới mà không có bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào đến việc làm của người lao động hẳn sẽ mang lại rủi ro.

"Bộ trưởng phải biến quyết định táo bạo của mình thành giải pháp tiếp cận để đạt được mục tiêu của, bằng cách liên quan chặt chẽ với Low Pay Commission.”

Đảng Lao động đã cam kết tăng mức lương quốc gia lên 10 bảng một giờ vào năm 2020 và tính cả những người lao động dưới 18 tuổi - những người hiện đang nhận mức lương tối thiểu 4,35 bảng.

Nhưng Bộ trưởng Tài chính đảng đối lập John McDonnell đã bác bỏ thông báo này và tuyên bố Đảng Lao động sẽ giúp được nhiều người hơn.

"Nỗ lực ganh đua thảm hại của Đảng Bảo thủ sẽ không lừa được ai", ông nói.

"Đảng Lao động sẽ áp dụng mức lương tối thiểu 10 bảng ngay khi chúng tôi nắm quyền và điều đó có nghĩa là mọi người trên 16 tuổi sẽ kiếm được hơn cả mức 10,50 bảng mỗi giờ vào năm 2024".

Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên của mình trước hội nghị Đảng Bảo thủ, ông Javid cũng tuyên bố rằng Brexit sẽ nhanh chóng diễn ra, dù có đạt được thỏa thuận hay không.

VietHome (Theo The Sun)