Đảng bảo thủ dự định tăng độ tuổi nghỉ hưu lên 75

Theo một báo cáo mới đây, tuổi hưu sẽ được tăng lên 70 vào năm 2028 và 75 vào năm 2035 với mục đích thúc đẩy nền kinh tế Anh.

Trung tâm Công bằng Xã hội (CSJ), với người đứng đầu là cựu lãnh đạo Đảng Tory Iain Duncan-Smith, cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy Vương quốc Anh "không đáp ứng được nhu cầu và tiềm năng" của một lực lượng lao động lớn tuổi – trong đó hàng trăm ngàn người ở độ tuổi 50 -64 được coi là "không có hoạt động kinh tế".

Ấn phẩm mới nhất của CSJ đề xuất giúp người già "tiếp cận lợi ích của công việc" bằng cách cung cấp hỗ trợ cho họ và người sử dụng lao động, ví dụ tăng khả năng tiếp cận với các cơ hội làm việc và đào tạo linh hoạt.

Báo cáo cho rằng nếu hỗ trợ như vậy được thực hiện, tuổi hưởng lương hưu nhà nước (SPA) cũng có thể tăng.

SPA dự kiến sẽ tăng lên 67 tuổi vào năm 2028 và lên 68 tuổi trong khoảng thời gian từ 2044 đến 2046, mặc dù vào năm 2017, Chính phủ đã công bố kế hoạch tăng lên 68 tuổi trong khoảng thời gian từ 2037 đến 2039.

CSJ muốn thúc đẩy tốc độ tăng tuổi hưởng lương hưu, giải thích rằng như vậy chi phí phúc lợi sẽ giảm nhờ việc thuê thêm lao động lớn tuổi, đồng thời tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Vương quốc Anh cũng sẽ được thúc đẩy.

Trong báo cáo mang tên Ageing Confidently: Supporting an ageing workforce, CSJ tuyên bố: "Xóa bỏ rào cản và cho phép người già tiếp tục làm việc là biện pháp mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe của mỗi cá nhân và khả năng chi trả cho các dịch vụ công của chính phủ.

"Do đó, báo cáo này chỉ ra những cải tiến đáng kể trong công tác hỗ trợ cho người lao động lớn tuổi.

"Công việc cần làm bao gồm cải thiện hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tăng khả năng tiếp cận làm việc linh hoạt, cơ hội đào tạo tốt hơn, đưa chương trình ‘Age Confident' vào hoạt động.

"Trong quá trình chuẩn bị cho tương lai, chúng ta phải ưu tiên tăng cơ hội làm việc cho nhóm lao động này để giảm bớt tình trạng không có việc làm. Đối với những người dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi, cơ hội công việc chính là bước đầu tiên giúp họ thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhà nước, thoát khỏi cảnh nằm ngoài lề xã hội và hủy hoại bản thân.

"Ngoài ra, nếu những hỗ trợ này dược áp dụng, chúng tôi đề xuất tăng tuổi hưởng lương hưu lên 75 vào năm 2035.

"Mặc dù điều này có vẻ trái ngược với quan điểm cho rằng thế hệ lớn tuổi đã phải lao động vất vả và xứng đáng được chăm sóc, chúng tôi tin rằng chúng ta không nên quan niệm như vậy.

"Làm việc lâu hơn giúp chúng ta cải thiện sức khỏe và phúc lợi, tăng tiết kiệm hưu trí và đảm bảo hoạt động đầy đủ của các dịch vụ công cộng cho tất cả mọi người."

Giám đốc điều hành CSJ Andy Cook nói: "Ngay bây giờ, chúng ta chưa hành động đủ để giúp người già ở lại làm việc và tuổi hưu của nhà nước thậm chí không phản ánh độ tuổi làm việc."

Ông nói thêm: "Bằng cách tăng tuổi hưởng lương hưu nhà nước, chúng tôi có thể giúp mọi người duy trì công việc có ích và nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đưa ra quyết định tài chính dài hạn hợp lý."

VietHome (Theo Birmingham Live)