Bất ổn Brexit ảnh hưởng tiêu cực tới người mua sắm ở ASDA

Asda cho biết viễn cảnh bất ổn của Brexit đang gây tổn hại tới khách hàng của mình, bằng chứng là báo cáo doanh số của hãng đã giảm trong nửa đầu năm nay.

Chuỗi siêu thị cho biết sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng đã ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các dòng sản phẩm phi thực phẩm.

Doanh số cũng thể hiện dấu hiệu tiêu cực so với năm ngoái, khi doanh số bán hàng được thúc đẩy bởi thời tiết nắng nóng và World Cup.

Asda, thuộc sở hữu của công ty bán lẻ khổng lồ Walmart của Mỹ, cho biết doanh số tăng 0,5% trong quý hai đến cuối tháng 6, nhưng ngừng tăng từ đó tới thời điểm Phục sinh.

Trong sáu tháng đầu năm, doanh số đã giảm 0,3%.

Giám đốc điều hành Asda, Roger Burnley nói: "Kết quả kinh doanh nhóm hàng phi thực phẩm của chúng tôi đang gặp khó khăn trong giai đoạn này, tuy nhiên chúng tôi hài lòng rằng việc kinh doanh thực phẩm của chúng tôi tiếp tục hoạt động tốt và tăng trưởng trực tuyến của chúng tôi tiếp tục dẫn đầu thị trường."

Ông chủ Walmart, Doug McMillon, cho biết kết quả mới nhất "phản ánh những thách thức mà người mua hàng ở thị trường này phải đối mặt khi tình trạng bất ổn Brexit tiếp tục diễn ra".

Lợi nhuận của Asda - siêu thị lớn thứ ba của Anh - đã bị siết chặt khi doanh số bán nhiên liệu được cải thiện nhưng nhu cầu đối với các sản phẩm phi thực phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao lại xuống thấp, trong khi doanh nghiệp cũng phải đầu tư thêm để bình ổn giá.

Vào tháng trước, số liệu được công bố cũng cho thấy doanh số siêu thị nói chung đã giảm lần đầu tiên sau ba năm trong 12 tuần tính đến 14 tháng 7.

Các kế hoạch sáp nhập của Asda với đối thủ Sainsbury's đang bị ách tắc do vướng phải luật cạnh tranh.

Bốn siêu thị lớn của Anh - bao gồm Tesco và Morrisons – buộc phải chứng kiến ​​cảnh thị phần ngày càng bị thu hẹp trong những năm gần đây do sự phát triển nhanh chóng của các đối thủ đến từ Đức là Aldi và Lidl.

VietHome (Theo Sky News)