Phủ sóng 4G miễn phí trên toàn bộ hệ thống London Underground

Cho đến giữa năm 2020, hành khách có thể gọi điện hay lướt web ở bất cứ đâu trên các chuyến tàu London Underground.

TfL vừa công bố kế hoạch phủ sóng 4G cho điện thoại di động trên toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm.

Hành khách trên tuyến Jubilee Line sẽ là những người đầu tiên được tận hưởng tiện ích này, trong khi các tuyến phía đông sẽ có kết nối di động ở cả nhà ga và trên tàu điện từ tháng Ba.

Hiện đã có 260 trạm kích hoạt wi-fi trên Tàu điện ngầm London và trên các dịch vụ đường sắt TfL.

Shashi Verma, giám đốc công nghệ tại TfL, cho biết: "Chúng tôi đã bắt tay vào làm việc để giúp khách hàng có thể nhận điện thoại ngay trong các đường hầm từ tháng 3 năm 2020 bằng cách xây dựng nhiều trạm và đường dây trực tuyến hơn trong những năm tới."

Thị trưởng London Sadiq Khan nói: "Đây là một bước tiến thực sự quan trọng đối với hàng triệu người sử dụng tàu điện ngầm mỗi năm.

"Lắp đặt 4G và, trong tương lai, 5G, sẽ giúp người dân London và du khách giữ liên lạc và có được thông tin du lịch mới nhất ngay trong lúc đang di chuyển."

Khu vực thử nghiệm trên tuyến Jubilee sẽ trải dài từ ga Westminster đến Canning Town - ngoại trừ các ga London Bridge và Waterloo - và cũng bao gồm cả các phòng bán vé và hành lang.

Hai ga London Bridge và Waterloo sẽ được kích hoạt hoàn toàn 4G sau năm 2020.

Toàn bộ dự án sẽ cần đến 2.000 km (1.242 dặm) dây cáp và các kỹ sư phải làm việc ca tối để giảm thiểu sự gián đoạn đối với hành khách.

VietHome (Theo BBC)