London có thể phải đối mặt với hạn hán khủng khiếp vào năm 2050

Một nghiên cứu mới phân tích sự thay đổi nhiệt độ của 520 thành phố lớn trên thế giới trong trường hợp tăng 2 độ C đã mang lại kết quả gây sốc, với dự đoán được đưa ra rằng Leeds có thể nóng ngang ngửa Melbourne và London có thể bị hạn hán.

Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Crowther đã so sánh nhiệt độ ngày nay với thời kỳ tiền công nghiệp, giai đoạn từ năm 1850 đến 1900, thời điểm khi việc đốt nhiên liệu hóa thạch chưa gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Mức tăng 2 độ C có thể dẫn đến việc 1/5 các thành phố kể trên, bao gồm Singapore và Kuala Lumpur sẽ gặp phải những điều kiện thời tiết mà họ chưa từng thấy trước đây.

Ngoài ra, London có thể nóng như Barcelona và phải chịu hạn hán khắc nghiệt, giống như những gì thành phố của Tây Ban Nha phải trải qua trong năm 2008.

Vào thời điểm đó, thành phố này buộc phải nhập khẩu nước uống từ Pháp với chi phí lên tới 20 triệu bảng vì nhiệt độ tăng quá cao.

Jean-Francois Bastin, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết: “Lịch sử đã nhiều lần cho chúng ta thấy rằng dữ liệu và những sự kiện riêng lẻ không thể khiến con người thay đổi niềm tin hoặc hành động của họ.”

Mùa hè và mùa đông ở châu Âu sẽ ấm hơn, tăng lần lượt 3.5 độ C và 4.7 độ C, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One.

"Nghiên cứu này đã đặt biến đổi khí hậu trong bối cảnh trải nghiệm thực tế của con người - và quan trọng hơn, cho thấy nhiều nơi sẽ đón nhận hình thái khí hậu hoàn toàn khác biệt so với hiện nay", Giáo sư Richard Betts, từ Trung tâm Met Office Hadley nói.

Mike Lockwood, giáo sư Đại học Reading, nói thêm: "Mang khí hậu của Barcelona đến London nghe có vẻ là một điều hay ho - nếu bạn không bị hen suyễn hoặc bị bệnh tim - ngoại trừ vấn đề là đất sét London co lại và dễ vỡ nếu nó quá khô và sau đó phồng lên và nở ra khi rất ẩm ướt.”

VietHome (Theo Indy100)