''Luồng khí nóng châu Phi'' cùng 4 trận nắng nóng sắp hoành hành nước Anh

Một luồng không khí nóng gay gắt từ châu Phi có thể khiến nhiệt độ tăng vọt trên khắp nước Anh.

Các báo cáo cho thấy toàn bộ châu Âu sẽ đối mặt với thời tiết nóng khủng khiếp trong tháng Bảy này.

Hiển nhiên, hình thái thời tiết tương tự có thể xảy ra với Vương quốc Anh khi lục địa này chìm trong ánh nắng mặt trời.

Một luồng khí nóng ở châu Phi phủ rộng 400 dặm sẽ khiến nhiệt độ chạm đến ngưỡng trên dưới 35 độ C từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.

Theo Weather Channel, Vương quốc Anh chuẩn bị đón nhận bốn đợt nắng nóng - cứ sau hai tuần một lần, bắt đầu từ giữa tháng 7 và kết thúc vào đầu tháng 9.

Người đứng đầu Weather Channel, ông Leon Brown cho biết: "Sau đợt nắng nóng chưa từng có trên khắp châu Âu hồi tháng 6, bốn đợt nắng nóng nữa được dự báo đổ bộ vào Anh trong mùa hè này.

"Ở mỗi đợt, nhiệt độ tối thiểu sẽ là 28 độ C.

"Nhiệt độ tối đa vào mùa hè này từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 có thể dao động quanh 35 độ C do ảnh hưởng của sức nóng từ châu Phi."

Tuần này, Cơ quan Khí tượng Quốc gia (Met) dự báo nhiệt độ cao nhất ngày thứ Tư sẽ là 23 độ C, không khí khô ráo và trời quang.

Tuy nhiên, trước đó, mây và một số cơn mưa nặng hạt sẽ đổ xuống từ phía tây bắc vào thời điểm bình minh.

Ngày thứ Năm sẽ có nắng cùng mưa rào rải rác. Thời tiết khô với nhiều nắng vào thứ Sáu và thứ Bảy.

VietHome (Theo Birmingham Live)