Thomas Cook lao đao, nhiều khả năng rơi vào tay tập đoàn Trung Quốc

Chủ sở hữu Trung Quốc của Club Med đang đàm phán bí mật để mua lại doanh nghiệp điều hành tour du lịch Thomas Cook, mở đường cho sự ra đi của công ty du lịch Anh 178 năm tuổi đời này.

Tập đoàn Du lịch Fosun – lên sàn ở Hồng Kông và đã là cổ đông lớn nhất của Thomas Cook với 18% cổ phần – trong những ngày gần đây đã bày tỏ ý định ngã giá để mua lại công du lịch nổi tiếng nhất nước Anh.

Fosun đang làm việc với các chủ ngân hàng tại JP Morgan về việc mua bán. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Nếu thương vụ thành công, nó sẽ là một trong những vụ mua thương hiệu quan trọng và nổi bật nhất bởi một đối thủ Trung Quốc tính cho đến nay.

Nó sẽ trao cho Fosun quyền kiểm soát một doanh nghiệp có doanh thu gần 7,4 tỷ bảng và phục vụ 11 triệu khách hàng trong năm ngoái.

Một mức giá đấu thầu chính thức, có thể được công bố trong vài tuần tới, sẽ không bao gồm hoạt động kinh doanh hàng không của Thomas Cook, vì Fosun sẽ không được phép mua lại nó theo quy tắc sở hữu hàng không của EU.

Thomas Cook đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi phải vật lộn để củng cố tài chính của mình. Công ty đã quyết định mở một cuộc đấu giá các hoạt động hàng không của mình. Các nhà phân tích tin rằng việc đấu giá có thể đem lại khoảng 1 tỷ bảng Anh.

Thomas Cook được thành lập vào năm 1841 bởi một người thợ đóng đồ nội thất 32 tuổi, người khởi xướng thực hiện các chuyến du ngoạn đường sắt một ngày từ Leicester đến Loughborough với giá chỉ một shilling. Từ đó, nó tiếp tục trở thành một trong những công ty du lịch lớn nhất thế giới, đánh dấu ngày kỷ niệm thứ 175 của mình ba năm trước.

Tập đoàn Trung Quốc Fosun đã là cổ đông của Thomas Cook kể từ tháng 4 năm 2015, và họ đã tăng gấp đôi cổ phần lên 10% vào đầu năm 2017.

Thomas Cook và Fosun hiện đang có một doanh nghiệp liên doanh tại Trung Quốc với khả năng tăng trưởng mạnh mẽ và lượng khách hàng tăng gấp tám lần vào năm ngoái.

Tuy nhiên, việc đồng ý giao dịch với nhà đầu tư Trung Quốc cũng sẽ không dễ dàng bởi sự can thiệp từ Triton, một công ty cổ phần tư nhân có mong muốn mua lại việc kinh doanh điều hành tour và hàng không của Thomas Cook ở Bắc Âu.

Triton, công ty đã mua lại công ty du lịch Sunweb Group vào tháng 12 năm ngoái, đang tìm cách mua một phần của Thomas Cook và sử dụng chung khoảng 20% ​​lực lượng lao động của Thomas Cook.

Nếu một thỏa thuận được ký kết giữa các bên, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cả thương vụ với Fosun và những nhà thầu khác đang có hứng thú với các hoạt động hàng không còn lại của hãng.

Các cơ quan xếp hạng tín dụng đã hạ cấp Thomas Cook, cảnh báo rằng cơ cấu nợ hiện tại của công ty là không bền vững trong bối cảnh họ tìm cách mở rộng kinh doanh khách sạn riêng có lợi nhuận cao và kinh doanh trực tuyến.

Khoản lỗ gần đây của công ty phần lớn xuất phát từ vụ sáp nhập năm 2007 với MyTravel.

Cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 85% trong 12 tháng qua và tình hình còn tồi tệ hơn nữa khi các nhà phân tích tại Citi quy định giá trị bằng không đối với vốn chủ sở hữu của nó.

Thomas Cook gần đây cho biết họ sẽ đóng cửa 21 cửa hàng trên phố lớn và giảm bớt lực lượng bán lẻ của mình như là một phần của nỗ lực nhằm kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn.

Thomas Cook từ chối bình luận về thông tin thương vụ với Fosun, trong khi Fosun không hồi đáp yêu cầu bình luận.

VietHome (Theo Sky News)