Cụ bà bị xe hộ tống vợ chồng Hoàng tử William đâm trọng thương

Cụ bà va chạm với motor cảnh sát hộ tống vợ chồng Hoàng tử Anh William khi đang đi bộ trên một con phố ở tây nam London.

Tai nạn xảy ra hôm 17/6, liên quan đến một trong hai motor cảnh sát đang hộ tống chuyên xa chở Hoàng tử William và Công nương Kate từ London đến Windsor.

Nạn nhân là bà Irene, 83 tuổi, được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng hiện đã ổn định. Một nhân chứng kể rằng xe cảnh sát đã đi sai phần đường khi đâm vào Irene, khiến bà xoay vòng và ngã xuống đất.


Chiếc xe mô-tô ngã chổng kềnh sau khi va vào bà cụ.

Phát ngôn viên Cung điện Kensington cho hay vợ chồng William không chứng kiến vụ tai nạn nhưng "rất buồn và lo lắng". "Họ đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Irene và gia đình của bà, đồng thời sẽ theo dõi mọi giai đoạn trong quá trình hồi phục của bà", người phát ngôn nói.


Cảnh sát kiểm tra hiện trường.

Cơ quan giám sát các hành vi của cảnh sát Anh (IPOC) đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ tai nạn. "Cuộc điều tra đang ở những bước đầu và sĩ quan liên quan đang hỗ trợ chúng tôi trên tư cách nhân chứng", phát ngôn viên IPOC cho biết.


Đoàn xe mô-tô hộ tống chiếc Range Rover chở vợ chồng hoàng tử William.


Vợ chồng hoàng tử William tại lâu đài Windsor vào ngày xảy ra tai nạn.

Đây là vụ tai nạn đường bộ thứ tư liên quan tới một thành viên của Hoàng gia Anh trong 7 tháng qua. Hồi tháng một, Hoàng thân Philip, phu quân của Nữ hoàng Elizabeth, va chạm với một ôtô khi đang lái xe gần ngôi nhà của Nữ hoàng ở vùng nông thôn hạt Norfolk. Sự cố khiến một phụ nữ bị gãy cổ tay và ông Philip bị tước giấy phép lái xe ở tuổi 97.

Bài liên quan: Hoàng tế Philip 97 tuổi "sốc và sợ hãi'' khi xe lật trong tai nạn ô tô

Viethome (theo VnExpress)